Hãng điện tử Samsung ngày 8/10 công bố doanh thu quý III (số liệu sơ bộ) đạt 73.000 tỷ won (61,17 tỷ USD), tăng 9,02% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 70.000 tỷ won, vượt qua kỷ lục quý III năm ngoái là 67.000 tỷ won (56,14 tỷ USD).
Lợi nhuận kinh doanh đạt 15.800 tỷ won (13,24 tỷ USD), tăng 27,94%, mức cao thứ hai trong lịch sử sau quý III năm 2018, thời kỳ "siêu chu kỳ" ngành chíp bán dẫn.
Lĩnh vực chíp bán dẫn tiếp tục đóng vai trò "đầu tàu" kéo kết quả kinh doanh của điện tử Samsung. Mặc dù hãng không công bố kết quả kinh doanh ở từng lĩnh vực, nhưng giới doanh nghiệp chứng khoán nhận định riêng lĩnh vực chíp bán dẫn thu về lợi nhuận kinh doanh khoảng 9.700 tỷ won (8,13 tỷ USD) đến 10.000 tỷ won (8,38 tỷ USD).
Lĩnh vực smartphone cũng góp phần kéo kết quả kinh doanh của Samsung đi lên. Trong nửa cuối năm, Samsung ra mắt hai mẫu điện thoại màn hình gập là Galaxy Z Fold3 và Z Flip3, tới nay đã bán được hơn 1 triệu chiếc. Chiến lược phổ cập điện thoại màn hình gập của Samsung được đánh giá là đã thành công.
Giới doanh nghiệp chứng khoán nhận định lĩnh vực điện thoại di động của Samsung đạt doanh thu khoảng 27.000 tỷ won (22,62 tỷ USD) đến 28.000 tỷ won (23,46 tỷ USD) trong quý III, tăng từ 4.000 tỷ won (3,35 tỷ USD) tới 5.000 tỷ won (4,19 tỷ USD) so với quý II, lợi nhuận đạt khoảng từ 3.500 (2,93 tỷ USD) tới 3.700 tỷ won (3,1 tỷ USD).