Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 12/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.347 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.334 ca phát sinh trong nước và 13 ca ngoại nhập.
Trong số các ca nhiễm mới trong nước, có 479 ca phát sinh tại thủ đô Seoul, 406 ca tại tỉnh Gyeonggi, 81 ca ở thành phố Incheon. Tỷ lệ ca nhiễm mới ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận vẫn ở mức cao. Số người đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin đạt 30,06 triệu người, tương đương 59,6% dân số. Tỷ lệ người dân đã tiêm phòng ít nhất một mũi là 77,9%.
Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Kim Boo-kyum nhấn mạnh lưu lượng di chuyển của người dân đã gia tăng trong hai đợt nghỉ lễ liên tiếp hai tuần qua, tình hình hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuần này sẽ là cơ hội cuối cùng để đưa ra nhận định có thể vừa phòng dịch, vừa từng bước khôi phục đời sống thường nhật được hay không.
Thủ tướng đề nghị người nước ngoài cư trú trong nước tích cực tham gia tiêm phòng, để đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng vắc-xin cho 70% dân số trong khoảng 10 ngày tới. Đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ tiêm phòng vẫn ở mức khá thấp.
Mặt khác, từ ngày 12/10, Hàn Quốc bắt đầu tiêm vắc-xin mũi bổ sung cho đội ngũ nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đối tượng là khoảng 45.000 người đã tiêm đủ hai mũi bằng vắc-xin của Pfizer (Mỹ) trong vòng từ tháng 3 tới tháng 4. Những người này sẽ được tiêm mũi bổ sung bằng vắc-xin của Pfizer tại các cơ sở y tế trực thuộc.
Vào ngày 15/10 tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố mức giãn cách xã hội cuối cùng áp dụng cho tới trước khi bước vào khôi phục dần cuộc sống thường nhật. Mức giãn cách hiện tại sẽ được áp dụng cho tới ngày 18/10.