Cuộc họp cấp Vụ trưởng đợt một của Ủy ban đánh cá chung Hàn-Trung lần thứ 21 về Hiệp định ngư nghiệp Hàn-Trung năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/10.
Sau khi Hiệp định ngư nghiệp Hàn-Trung có hiệu lực từ năm 2001, Seoul và Bắc Kinh hàng năm đều tổ chức cuộc họp thường kỳ của Ủy ban đánh cá chung Hàn-Trung. Tương tự năm ngoái, cuộc họp năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Về thành phần tham dự, phía Hàn Quốc có Quan chức phụ trách chính sách tài nguyên thủy sản thuộc Bộ Hải dương và thủy sản Cho Il-hwan làm trưởng đoàn, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao và Cơ quan Cảnh sát biển. Phía Trung Quốc có Phó Vụ trưởng Vụ quản lý ngư nghiệp và ngư trường Bộ Nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc Giang Khai Dũng làm trưởng đoàn, cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao và Cảnh sát biển Trung Quốc.
Tại cuộc họp, quan chức hai nước sẽ quyết định về số tàu cá và hạn ngạch đánh bắt trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Hàn-Trung năm 2022, thảo luận về phương án đảm bảo trật tự trong “vùng đánh cá chung” theo hiệp định và tình hình đánh bắt của tàu cá hai nước trong thời gian gần đây. Ngoài ra, hai bên dự kiến xem xét tình hình thực hiện các thỏa thuận song phương trong năm nay như quy mô khai thác cá của hai nước trong khu vực EEZ, trấn áp tàu cá hoạt động bất hợp pháp.
Hai nước có kế hoạch tiếp tục trao đổi và điều chỉnh ý kiến song phương thông qua hội đàm lần này và các cuộc họp cấp Vụ trưởng lần hai và ba trong tương lai, tiến tới đạt thỏa thuận cuối cùng tại Ủy ban đánh cá chung Hàn-Trung lần thứ 21.