Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul truyền đạt với Washington lo ngại của doanh nghiệp về yêu cầu cung cấp thông tin chíp bán dẫn

Write: 2021-10-15 14:27:29Update: 2021-10-15 14:52:53

Seoul truyền đạt với Washington lo ngại của doanh nghiệp về yêu cầu cung cấp thông tin chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 14/10 đã có cuộc họp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Washington, thảo luận về các vấn đề nổi cộm, như hỗn loạn chuỗi cung ứng toàn cầu; truyền đạt ý kiến lo ngại của doanh nghiệp trong nước về việc Mỹ gần đây đề nghị cung cấp thông tin chíp bán dẫn.

Trong tháng trước, Chính phủ Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp chíp bán dẫn toàn cầu, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin liên quan tới chuỗi cung ứng chíp bán dẫn như tồn kho, đơn đặt hàng, bán hàng, khiến doanh nghiệp lo ngại rò rỉ thông tin nội bộ. 

Phó Thủ tướng Hong đề xuất hai nước Hàn-Mỹ hợp tác chặt chẽ thông qua các kênh hợp tác chuỗi cung ứng toàn cầu song phương được xây dựng sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 năm nay.

Tại cuộc họp trên, hai nước cũng nhất trí hợp tác trong vấn đề khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc, các vấn đề còn tồn tại liên quan tới thuế kỹ thuật số.

Ngoài ra, hai bên cũng quyết định xây dựng hệ thống quản trị y tế toàn cầu mới liên kết chặt chẽ giữa Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính, nhằm đối phó với đại dịch; tích cực tham gia vào Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (Resilience and Sustainability Trust - RST) đang được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thảo luận; mở rộng quy mô Quỹ tín dụng Tăng trưởng và giảm đói nghèo (PRGT) nhằm hỗ trợ cho các nước yếu thế.

Về đối phó với biến đổi khí hậu, bà Yellen nhấn mạnh sự tham gia của các nước mới nổi là rất quan trọng, kêu gọi Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong Quỹ khí hậu xanh (GCF).

Mặt khác, Phó Thủ tướng Hong cùng ngày cũng đã tham dự cuộc họp của Ủy ban tài chính và tiền tệ quốc tế (IMFC) thuộc IMF. Trong bài phát biểu tại cuộc họp, ông Hong đề ra ba vai trò của IMF nhằm đối phó với khủng hoảng, chuẩn bị cho tương lai. Thứ nhất là vai trò khuyến nghị về chính sách của IMF sao cho phù hợp với điều kiện mỗi nước, chuẩn bị cho sự chuyển đổi mô hình chính sách trong bối cảnh môi trường kinh tế, tài chính và thị trường thay đổi đột ngột. Thứ hai là hỗ trợ các nước thu nhập thấp khắc phục khủng hoảng, chuẩn bị cho thời đại hậu COVID-19. Thứ ba là hỗ trợ các nước thành viên chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế xanh và kỹ thuật số.

Lựa chọn của ban biên tập