Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo thực hiện phương án sửa đổi lệnh giãn cách xã hội trong quân đội lần một, nới lỏng một số quy định, căn cứ theo kế hoạch từng bước phục hồi đời sống thường nhật của Chính phủ giai đoạn một, áp dụng từ ngày 1/11.
Theo đó, Bộ Quốc phòng cho phép binh lính ra ngoài trong ngày thường trong khoảng 4 tiếng sau giờ làm việc, giới hạn hai lần một tháng.
Quy định cho phép binh lính ra ngoài sau giờ làm việc bắt đầu được áp dụng từ tháng 2 năm 2019 nhằm giúp binh sĩ mở rộng giao lưu với xã hội, đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ chuẩn bị cho hoạt động tác chiến và huấn luyện. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm soát việc ra vào của binh lính trong cả ngày thường lẫn cuối tuần từ nửa đầu năm ngoái.
Do dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, trước hết Bộ sẽ nới lỏng kiểm soát ra ngoài sau giờ làm việc các ngày trong tuần, rồi sau đó sẽ đánh giá mức độ rủi ro và dần mở rộng sang cho phép ra ngoài vào cuối tuần.
Tuy nhiên, việc ngủ qua đêm ở bên ngoài vẫn tiếp tục bị kiểm soát tương tự như trước. Bộ sẽ đưa ra quyết định trong quá trình cân nhắc tình hình phòng dịch thời gian tới.
Việc thăm viếng trong quân đội cũng đã được nới lỏng. Người thăm viếng chỉ cần đã hoàn tất tiêm chủng hoặc có chứng nhận âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen có hiệu lực trong vòng 48 giờ đều được phép vào thăm hỏi, kể cả khi binh lính đó chưa được tiêm phòng.
Riêng việc nghỉ phép, các đơn vị vẫn có thể cho nghỉ phép trong phạm vi 20% toàn bộ binh lực. Tuy nhiên, các đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh quy mô nghỉ phép trong phạm vi đảm bảo tư chế sẵn sàng chiến đấu và quản lý phòng dịch trong trường hợp cần thiết như các binh sĩ nghỉ đủ số phép quy định.
Quy định về số lượng tụ tập và hoạt động tôn giáo trong quân đội sẽ được áp dụng đồng nhất với quy định của Chính phủ.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã quyết định giữ nguyên quy định phòng dịch hiện nay đối với binh sĩ quay trở lại đơn vị sau khi kết thúc đợt nghỉ phép. Sau khi trở lại doanh trại, binh sĩ phải làm xét nghiệm PCR hai lần, có thể phải cách ly hoặc thuộc đối tượng theo dõi trong vòng 14 ngày tùy thuộc vào việc đã tiêm chủng hay chưa.
Binh lính mới nhập ngũ sẽ được làm xét nghiệm PCR hai lần vào ngày đầu tiên và một tuần sau. Tùy theo đơn vị, binh sĩ có thể cần làm xét nghiệm bổ sung vào ngày thứ tư hoặc thứ năm sau khi nhập ngũ. Trường hợp chưa tiêm phòng, đối tượng này có thể được tiêm chủng tại cơ sở quân y trong thời gian huấn luyện.
Bộ Quốc phòng có kế hoạch tiêm mũi bổ sung bắt đầu với khoảng 3.000 cán bộ thuộc đội ngũ y tế làm việc trong bệnh viện quân y và tiến tới mở rộng ra toàn bộ quân đội vào khoảng tháng 1-2 năm sau.