Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 1/11 đã mở cuộc họp đầu tiên của Nhóm chuyên trách về quản lý nợ hộ gia đình, quyết định rà soát tình hình thực hiện "Phương án quản lý nợ hộ gia đình" vừa được công bố ngày 26/10 vừa qua.
Hội nghị có sự tham gia của đại diện Tổng công ty tài chính nhà ở (HF), các cơ quan bảo lãnh như công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul (SGI), và các hiệp hội liên quan như Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc (KFB), Hiệp hội tín dụng tài chính Hàn Quốc.
Từ tháng 1 năm sau, tiêu chuẩn áp dụng tính toán tỷ số khả năng trả nợ (DSR) của người vay sẽ được dựa trên "tổng tất cả các khoản vay". Nếu một người có tổng các khoản vay cũ và mới gộp lại vượt 200 triệu won (170.000 USD) thì sẽ bị áp dụng tỷ số DSR.
Nhóm chuyên trách quản lý nợ hộ gia đình cho biết sẽ đối phó chặt chẽ với các trường hợp cần thiết phải phân tích kỹ lưỡng, không để xảy ra khó khăn cho các công ty tài chính và người vay trước thềm thực thi quy định mới.
Trong thời gian tới, Nhóm chuyên trách sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng nợ hộ gia đình, thảo luận về các hạng mục cần quản lý bổ sung. Ngoài ra, Nhóm sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình liên quan khác, không gây ra bất tiện cho người có nhu cầu thực. Nhóm cũng sẽ tìm kiếm phương án để các tổ chức tài chính có thể tự thẩm định cho vay một cách kỹ lưỡng, không cho vay đặt cọc thuê nhà quá mức.