Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 2/11, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh nếu thỏa mãn điều kiện nhất định thì Nhật Bản cần ưu tiên cho phép đối tượng là doanh nhân, du học sinh được tự do xuất nhập cảnh và nước này nên đưa ra các biện pháp liên quan càng sớm càng tốt.
Quan chức trên cho biết vấn đề này cũng đã được đề cập đến trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Hàn-Nhật ngày 15/10 vừa qua, cũng như tại Hội đàm Ngoại trưởng hai nước hồi tháng 9. Phía Tokyo cũng đã nắm rõ được lập trường này của Seoul.
Có thể thấy, Chính phủ Hàn Quốc đã liên tục yêu cầu Nhật Bản nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt dành cho doanh nhân (Business Track) và chế độ nhập cảnh có cách ly 14 ngày cho người nước ngoài với mục đích lưu trú trung và dài hạn như du học sinh (Residence Track).
Phát biểu trên của quan chức Ngoại giao được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo có kế hoạch sắp cho phép người nước ngoài nhập cảnh mới bao gồm người nước ngoài lưu trú ngắn hạn với mục đích kinh doanh và du học sinh.
Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Chính phủ Nhật Bản cho phép người nước ngoài nhập cảnh mới với điều kiện doanh nghiệp cần quản lý người nhập cảnh lưu trú ngắn hạn và trường học quản lý hoạt động của du học sinh. Thời gian cách ly đối với người nhập cảnh với mục đích kinh doanh dự kiến cũng sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn ba ngày.
Được biết, Nhật Bản cũng đang xem xét kế hoạch tăng hạn mức nhập cảnh từ 3.500 lên 5.000 người/ngày vào cuối tháng này.
Nhật Bản đã áp dụng chế độ nhập cảnh Business Track và Residence Track đối với 11 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Hàn Quốc, song đã bị tạm dừng do làn sóng lây nhiễm COVID-19 bùng phát vào tháng 1 năm nay.