Trước đề xuất đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban Chống tra tấn Liên hợp quốc, một quan chức Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/11 tái khẳng định lập trường của Chính phủ là sẽ xem xét cẩn trọng, cân nhắc tổng hợp tình hình, và tiếp tục trao đổi với phía Nhật Bản để giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui.
Quan chức trên cho biết dư luận trong nước hiện đang có nhiều ý kiến về vấn đề này. Bộ Ngoại giao vẫn đang xem xét phương án giải quyết, và sẽ tiếp tục trao đổi với các tầng lớp xã hội trong thời gian tới.
Vào ngày 26/10 vừa qua, cụ bà Lee Yong-soo, một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, đã mở buổi họp báo, đề xuất Chính phủ đưa vấn đề này lên Ủy ban Chống tra tấn của Liên hợp quốc.
Sau đó, bà Lee đã liên tiếp có cuộc gặp với các chính khách, như ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung vào ngày 29/10, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Gi-hyeon vào ngày 1/11, và Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Song Young-gil vào ngày 2/11, hối thúc chính giới nỗ lực để đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban Chống tra tấn.