Sau khi Hàn Quốc chuyển sang từng bước khôi phục đời sống thường nhật, số ca nhiễm COVID-19 mới đang có chiều hướng gia tăng, hai ngày liên tiếp vượt mốc 2.000 ca.
Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 4/11, ngày thứ 4 trong giai đoạn một "từng bước khôi phục đời sống thường nhật", Hàn Quốc ghi nhận 2.482 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, thủ đô Seoul ghi nhận 944 ca, tỉnh Gyeonggi 868 ca. Hơn 80% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.
Số bệnh nhân nguy kịch là 365 ca. Thêm 24 ca tử vong phát sinh trong ngày 3/11, cao nhất kể từ khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 bùng phát vào đầu tháng 7.
Tổng cộng đã có 41,33 triệu người dân tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, tương đương hơn 80% dân số. Nếu xét riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ này đạt hơn 92%. 76% dân số đã hoàn thành tiêm chủng.
Tổng số ca nhiễm COVID-19 là những người đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin vẫn đang tiếp tục tăng, từ ngưỡng 1.000 ca vào tháng 7 lên hơn 10.000 ca vào tháng trước. Trong vòng một tháng trở lại đây, có khoảng 30% ca nhiễm mới là những người đã hoàn tất tiêm phòng COVID-19, đặc biệt tỷ lệ này tại Seoul là khoảng 50%.
Để giảm nguy cơ cho các nhóm có rủi ro cao, cơ quan phòng dịch đang tiến hành tiêm mũi bổ sung cho những người đã hoàn tất tiêm phòng trên 5 tháng, đối tượng là những bệnh nhân và nhân viên làm việc tại các cơ sở điều dưỡng.
Về việc Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc-xin Pfizer dành cho đối tượng trẻ em 5-11 tuổi, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng không nên vội vàng mà sẽ tiến hành kiểm chứng dữ liệu đa dạng. Trong khi các chuyên gia đang khuyến cáo tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em, thanh thiếu niên có bệnh lý nền như tiểu đường, béo phì, suy giảm miễn dịch.