Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc chuẩn bị đối phó với tình huống 7.000 ca nhiễm COVID-19/ngày

Write: 2021-11-05 13:52:19Update: 2021-11-05 16:12:47

Hàn Quốc chuẩn bị đối phó với tình huống 7.000 ca nhiễm COVID-19/ngày

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã ban sắc lệnh hành chính về việc đảm bảo số giường bệnh ở khu vực thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, chuẩn bị đối phó với trường hợp số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 7.000 ca/ngày.

Chính phủ dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.092 giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đồng thời tăng thêm 250 giường dành cho bệnh nhân nặng. Hiện tại, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 48,6%, giường bệnh tại các bệnh viện chuyên bệnh truyền nhiễm đạt 56,8%.

Chính phủ đang xem xét phương án đối phó với tình huống khẩn cấp khi công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng vượt 60%, và tiến hành biện pháp phòng dịch khẩn cấp nếu vượt 75%.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tăng cường quản lý điều trị tại nhà. Với các bệnh nhân trên 60 tuổi, dù không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cũng chỉ có thể được điều trị tại nhà nếu đã hoàn thành tiêm chủng.

Tại các địa phương khác vẫn còn trống nhiều giường bệnh, Chính phủ dự kiến sẽ nhanh chóng đẩy mạnh hệ thống điều trị tại nhà, như bố trí nhân lực chuyên trách, chỉ định cơ quan y tế hợp tác.

Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 5/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.344 ca nhiễm COVID-19 mới, ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 2.000 ca. Trong đó, có 2.324 ca lây lan trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. 

Số bệnh nhân nguy kịch là 382 ca. Trong ngày 4/11 ghi nhận thêm 20 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 2.936 ca, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,78%.

Theo khu vực, thủ đô Seoul ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 974 ca. Tỉnh Gyeonggi phát sinh 740 ca, thành phố Incheon 152 ca. Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong ghi nhận 106 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 84 ca, thành phố Busan 56 ca.

Tỷ lệ dân số hoàn thành tiêm chủng đạt 76,1%, xét riêng dân số trên 18 tuổi là 88,5%. 80,6% dân số đã tiêm một mũi vắc-xin, nếu tính riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ này đạt 92,5%.

Lựa chọn của ban biên tập