Tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul cuối tuần này dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc biểu tình lớn, nhỏ trong ngày cuối tuần đầu tiên chuyển sang "từng bước khôi phục đời sống thường nhật".
Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 5/11 cho biết có hơn 20 tổ chức dân sự đăng ký tổ chức biểu tình tại trung tâm thủ đô Seoul vào thứ Bảy (6/11), với quy mô hơn 3.000 người tham dự.
Trong đó, tổ chức dân sự có tên "Liên minh vận động 10 triệu người dân kêu gọi thả tự do cựu Tổng thống Park Geun-hye" đã đăng ký tuần hành và biểu tình tại khu vực quận Jung, Seoul từ trưa ngày 6/11 với 499 người tham dự.
Đảng Cách mạng người dân dự kiến biểu tình trong vòng ba tiếng tại khu vực quận Jongno từ trưa cùng ngày với quy mô tham dự 499 người. Tổ chức "Hành động khẩn cấp vì khủng hoảng khí hậu" đăng ký biểu tình tại khu vực quận Jongno từ 2-4 giờ chiều cùng ngày với 300 người tham dự. Ngoài ra, còn nhiều tổ chức dân sự khác đăng ký biểu tình tại khu vực quận Jongno và quận Jung Seoul, quy mô từ 50-99 người.
Trong ngày Chủ nhật 7/11 cũng có một số tổ chức đăng ký biểu tình. Trong đó, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đăng ký tuần hành xuất phát từ khu vực Tòa thị chính Seoul với 499 người tham dự.
Trong thời gian qua, chính quyền thành phố Seoul cấm mọi cuộc biểu tình, tụ tập, ngoại trừ biểu tình 1 người. Tuy nhiên, sau khi Hàn Quốc chuyển sang từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ 1/11, các cuộc biểu tình được cho phép tối đa 499 người với điều kiện phải hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính.
Cơ quan Cảnh sát cam kết sẽ bảo đảm tự do tối đa cho các cuộc biểu tình của người tham gia trong phạm vi khai báo, nhưng sẽ tiến hành ngăn chặn nếu tập trung đông người hơn số người khai báo. Đồng thời, Cảnh sát sẽ phối hợp với cơ quan phòng dịch để yêu cầu người tham gia biểu tình tuân thủ đúng quy định phòng dịch.