Dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất tại 5 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như Việt Nam gặp trở ngại. Một kết quả nghiên cứu cho thấy nếu sản xuất ngành chế tạo của các quốc gia này gặp trở ngại khoảng 7%, thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc sẽ bị giảm tối đa 0,06%.
Nhóm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/11 đã công bố báo cáo "Tác động từ trở ngại sản xuất của 5 nước ASEAN tới chuỗi cung ứng toàn cầu".
BOK phân tích tại 5 nước Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia, hoạt động sản xuất đang gặp trở ngại lớn do các biện pháp phong tỏa quyết liệt phòng ngừa COVID-19. Giả định sản xuất chế tạo ở các nước này bị trở ngại khoảng 7% trong quý III thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ giảm tối đa 0,02% cả năm nay. Nếu cân nhắc tới cả hiệu quả gián tiếp thì GDP Hàn Quốc có thể giảm tối đa 0,06%.
Tuy nhiên, giả định này được đặt trên cơ sở là Hàn Quốc không còn tồn kho các mặt hàng nhập khẩu từ 5 nước này, và không thể tìm được mặt hàng thay thế từ quốc gia khác, nên tác động thực tế dự kiến sẽ thấp hơn mức trên.
Cũng với giả định trên, Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn các nước khác như Nhật Bản (giảm 0,01% đến 0,02%), Trung Quốc (giảm 0,005% đến 0,02%), Mỹ (giảm 0,003% đến 0,01%). Ngân hàng trung ương giải thích đó là do Seoul có tỷ trọng ngành chế tạo ở mức cao, và mức độ phụ thuộc thương mại cũng lớn.
Báo cáo phân tích mặc dù sản xuất tại 5 nước ASEAN đang gặp trở ngại, nhưng tác động tới Hàn Quốc vẫn đang ở mức hạn chế, như xuất khẩu của Seoul vẫn duy trì được xu hướng tăng vững vàng.
Tuy nhiên, BOK cảnh báo ngoại trừ Malaysia thì tỷ lệ tiêm chủng ở các nước còn lại chưa cao. Nếu dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh trong mùa đông năm nay thì trở ngại sản xuất ở khu vực ASEAN cộng với hiện tượng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng toàn cầu gây lo ngại có thể trở thành yếu tố đẩy cao sức ép với vật giá.