Đại điện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Yoon Ho-jung ngày 9/11 tuyên bố đảng cầm quyền sẽ xúc tiến chi trả "tiền hỗ trợ phòng dịch từng bước khôi phục đời sống thường nhật" cho đối tượng là toàn dân. Nội dung này nhằm cụ thể hóa đề xuất chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân của ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Lee Jae-myung.
Đại diện Yoon cho biết sẽ phản ánh số tiền chi trả này vào dự thảo ngân sách năm sau, hiện đang được thẩm định tại Quốc hội, để có thể chi trả nhanh nhất cho người dân từ tháng 1 năm sau.
Về phương án huy động nguồn ngân sách cần thiết cho khoản tiền hỗ trợ trên, ông Kim cho biết nguồn thu thuế năm nay dự kiến sẽ vượt mục tiêu đề ra, nên có thể điều chỉnh thời điểm nộp khoản thuế vượt mục tiêu năm nay sang năm sau. Đảng cầm quyền sẽ thảo luận với đảng đối lập và Chính phủ về quy mô, thời điểm và quy trình hỗ trợ cụ thể.
Ngược lại, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích kế hoạch chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp toàn dân của đảng cầm quyền là hành vi nhằm "mua chuộc" lá phiếu cử tri cho cuộc bầu cử Tổng thống năm sau. Đảng này cho rằng cần hỗ trợ một cách có chọn lọc.
Đại diện đảng đối lập tại Quốc hội Kim Gi-hyeon nhận định khó huy động 50.000 tỷ won (42,45 tỷ USD) trong ngân sách ngay trong năm nay để bồi thường thiệt hại cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ như đề xuất của ứng cử viên Tổng thống Yoon Suk-yeol của đảng này, nhưng có thể lập ngân sách bổ sung vào năm tới sau khi Chính phủ mới ra mắt.
Đại diện Kim nhấn mạnh đây là cam kết mà ông Yoon đưa ra trong quá trình tranh cử chức ứng cử viên Tổng thống của đảng, nên chưa có sự thảo luận đầy đủ với ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân. Đảng đối lập vẫn đang xem xét nội dung này.
Trong chiều ngày 9/11, ứng cử viên Tổng thống của các đảng có kế hoạch tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc, công bố các chính sách liên quan tới phụ nữ nhằm thu hút lá phiếu của các nữ cử tri.