Cơ quan y tế Việt Nam ngày 9/11 công bố nước này ghi nhận 7.954 ca nhiễm COVID-19 mới vào một ngày trước, mức cao nhất kể từ sau ngày 30/9.
Số ca nhiễm mới tại quốc gia này từng giảm xuống 2.939 ca vào ngày 12/10, nhưng lại có chiều hướng tăng trở lại sau khi Chính phủ Việt Nam nới lỏng quy tắc phòng dịch, như cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng, hoạt động ngoài trời, di chuyển giữa các địa phương.
Trong ngày 8/11, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.316 ca nhiễm mới, tỉnh Đồng Nai 969 ca, tỉnh Bình Dương 823 ca, tỉnh An Giang 531 ca. Khu vực phía Nam vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Thủ đô Hà Nội phát sinh 111 ca.
Tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hai địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng lần lượt ghi nhận 68 ca và 56 ca nhiễm mới, có chiều hướng gia tăng. Tỉnh Bắc Ninh hiện đang có nhà máy sản xuất của hơn 750 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có nhà máy sản xuất điện thoại di động của hãng điện tử Samsung, với khoảng 200.000 nhân lực.
Một nguồn tin địa phương cho biết trong tuần trước, một doanh nhân người Hàn cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Hà Nội đã bị kết luận dương tính với virus COVID-19. Được biết, người này từng ghé qua một tòa nhà tập trung nhiều văn phòng của doanh nghiệp Hàn Quốc, khiến tất cả những người tiếp xúc đồng loạt phải xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR).
Hiện tại, có khoảng 61,4 triệu người trên tổng số 96 triệu dân số Việt Nam đã tiêm phòng ít nhất một mũi, trong đó có 29,3 triệu người đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin COVID-19.