Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc và Chile ký biên bản ghi nhớ hợp tác về khoáng sản, năng lượng tái tạo

Write: 2021-11-09 17:05:59Update: 2021-11-09 18:18:15

Hàn Quốc và Chile ký biên bản ghi nhớ hợp tác về khoáng sản, năng lượng tái tạo

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Park Ki-young ngày 9/11 đã ký kết “Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác hydro carbon thấp Hàn-Chile” với Bộ trưởng Năng lượng Chile Juan Carlos Jobet tại thủ đô Seoul.

Theo đó, hai nước nhất trí chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm về kinh tế hydro trong toàn bộ quá trình từ sản xuất-lưu trữ hydro đến vận chuyển và sử dụng. Hai bên có kế hoạch cùng thúc đẩy phát triển công nghiệp và doanh nghiệp liên doanh quốc tế, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Chile đã công bố “Chiến lược hydro xanh quốc gia” với tầm nhìn trở thành một quốc gia cung cấp nhiên liệu sạch toàn cầu dựa trên nguồn năng lượng tái tạo khổng lồ. Nước này hiện đang thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng sản xuất và sử dụng hydro xanh.

Hàn Quốc đã công bố lộ trình hydro với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hydro tập trung vào hydro xanh, ban hành Luật hydro, cho ra mắt Ủy ban kinh tế hydro và công bố tầm nhìn trở thành quốc gia đi đầu về kinh tế hydro.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Park cho biết nếu kết hợp tài nguyên năng lượng tái tạo của Chile và công nghệ sử dụng, kinh nghiệm phổ cập hydro của Hàn Quốc thì hai nước có khả năng xây dựng mạng lưới cung cấp hydro kinh tế song phương và mở rộng thị trường thương mại hydro carbon thấp.

Bên cạnh đó, ông Park đã đề xuất Chile tham gia cùng với Hàn Quốc trong việc ra mắt “sáng kiến thiết lập chuỗi cung ứng hydro sạch”.

Ngày 1/11, Chile cũng tham dự hội thảo xúc tiến “sáng kiến thiết lập chuỗi cung ứng hydro sạch” do Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc tổ chức nhân Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại thành phố Glasgow, Anh.

Tiếp đó, quan chức hai nước cùng đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản, năng lượng tái tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) năng lượng. 

Thứ trưởng Park bày tỏ mong muốn Chile tạo điều kiện để công ty tư nhân Hàn Quốc tham gia vào ngành công nghiệp tài nguyên của nước này, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ổn định tập trung vào khoáng sản quan trọng như Lithium. Tỷ trọng trữ lượng khoáng sản của Chile trên toàn thế giới là Lithium 45,8%, đồng 23%, Iodine 9,8% và Molybden 7,8%. Ông Park kêu gọi hai nước mở rộng nghiên cứu chung liên quan đến năng lượng Mặt trời, thúc đẩy phát triển công nghệ chung và phát hiện các dự án thực nghiệm.

Lựa chọn của ban biên tập