Photo : Getty Images Bank
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết tính đến ngày 9/11, các doanh nghiệp chíp bán dẫn trên thế giới đã “tự nguyện” nộp tài liệu về sản xuất và bán hàng cho Mỹ.
Bà Raimondo giải thích đây là biện pháp nhằm giải quyết vấn nạn mất cân bằng cung cầu chíp bán dẫn ở Mỹ và tăng cường tính minh bạch trong mạng lưới cung ứng, chứ không phải yêu cầu cung cấp thông tin mật của doanh nghiệp.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, tất cả Tổng giám đốc các công ty chíp bán dẫn bao gồm cả công ty chíp bán dẫn số một thế giới TSMC (Đài Loan) đều nhận định đây là một ý kiến hay, giúp mở rộng tính minh bạch và tháo gỡ hiện tượng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.
Bà Raimondo chia sẻ giải pháp dài hạn là Quốc hội Mỹ cần nhanh chóng thông qua dự luật liên quan để nâng sản lượng chíp bán dẫn trong nước.
Cho đến hạn chót ngày 8/11 (giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ đã nhận được tài liệu về sản xuất bán hàng, tiêu thụ từ 189 doanh nghiệp chíp bán dẫn trên toàn thế giới bao gồm hãng điện tử Samsung và SK Hynix của Hàn Quốc.
Liên quan đến vấn đề này Chính phủ Seoul đã nhiều lần truyền đạt lập trường cho phía Washington, đề nghị nước này hạn chế yêu cầu những thông tin gây áp lực cho các doanh nghiệp.
Đang trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Moon Seung-wook cho biết sẽ thảo luận kỹ với Bộ trưởng Raimondo để người dân và doanh nghiệp không cần lo lắng về việc Mỹ yêu cầu bổ sung thêm tài liệu.
Ông Moon dự kiến sẽ thảo luận về phương án đôi bên cùng có lợi đúng như mục đích ban đầu của yêu cầu cung cấp tài liệu là nhằm ổn định chuỗi cung ứng chíp bán dẫn toàn cầu.
Tiếp đó, Bộ trưởng Moon có lịch trình gặp gỡ Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm, thảo luận về phương án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.