Triển lãm các tài liệu về cuộc đời và lời làm chứng của nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II đã được tổ chức từ ngày 10/11 tại Bảo tàng lịch sử Heeum, một bảo tàng về chế độ nô lệ tình dục thời chiến cho quân lính Nhật nằm ở thành phố Daegu.
Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc cho biết ý nghĩa của triển lãm lần này là tái hiện cuộc đời và lời làm chứng của các nạn nhân bằng việc kết nối không gian, thời gian.
Triển lãm bao gồm các phần "Quá khứ", "Hiện tại" và "Tương lai" của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến; trưng bày tài liệu, ảnh, niên biểu lịch sử và lời làm chứng của các nạn nhân được tái hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Trước tiên, người xem sẽ có thể tiếp cận các bức ảnh và video lời làm chứng của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, như bài báo đăng nội dung cuộc phỏng vấn với cụ bà nạn nhân Moon Ok-ju lúc còn sống, hay lời làm chứng của các nạn nhân chưa từng được công bố trong thời gian qua.
Triển lãm còn giới thiệu về không gian sống, những món đồ chứa đựng nhiều câu chuyện, các địa điểm lịch sử liên quan tới các cụ bà nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến thông qua công nghệ thực tế ảo.
Cuối cùng, người xem sẽ có thể tiếp cận các nội dung làm chứng của nạn nhân theo hình thức trải nghiệm bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, như trực tiếp trò chuyện với các nạn nhân còn sống.
Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Chung Young-ai nhấn mạnh qua triển lãm này, người xem sẽ có cơ hội cảm nhận và khắc ghi nỗi đau khôn nguôi của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến.
Triển lãm được mở cửa miễn phí tới cuối tháng 12. Từ ngày 20/11, triển lãm còn được mở cửa theo hình thức trực tuyến, hỗ trợ bằng ba ngôn ngữ là tiếng Hàn, Anh và Nhật.