Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang xúc tiến chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp, một cam kết tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung của đảng này, nhưng đổi tên thành "tiền hỗ trợ phòng dịch", yêu cầu Chính phủ nâng ngân sách phòng dịch COVID-19 lên ngưỡng 10.000 tỷ won (8,44 tỷ USD).
Đảng cầm quyền thuyết phục Chính phủ rằng chỉ cần đổi tên tiền hỗ trợ khẩn cấp thành "tiền hỗ trợ phòng dịch" thì sẽ không cần lập hạng mục ngân sách mới, mà chỉ cần tăng ngân sách phòng dịch trong dự thảo ngân sách đang được thẩm định tại Quốc hội.
Để làm được điều này, trong giai đoạn đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm sau tại Ủy ban thường trực Quốc hội, đảng Dân chủ đồng hành đã yêu cầu nâng ngân sách phòng dịch
Hiện tại, đảng cầm quyền đang ước tính quy mô ngân sách cần thiết là khoảng 10.000 tỷ won (8,44 tỷ USD), để chi trả cho mỗi người dân 200.000 won (168 USD). Phương án mà đảng này nêu ra là lấy khoản thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã được quyết định hoãn thu trong năm nay sang năm sau nhằm giảm gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Ngoài ra, nếu bao gồm cả khoản thuế dầu và thuế rượu thu cho tới cuối năm nay, thì sẽ có thể đủ 10.000 tỷ won.
Trước ý kiến tranh cãi cho rằng đảng cầm quyền đang "lừa bịp" nhằm huy động ngân sách cần thiết, đảng này giải thích việc hoãn nộp thuế thể hiện sự quan tâm tới khó khăn của người dân. Nghị sĩ Koh Yong-jin của đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh việc hoãn thuế thu nhập cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hay cá nhân gặp khó khăn từ tháng 11 năm nay sang năm sau là một điều rất thỏa đáng.
Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cho rằng đây là chiêu trò mua chuộc lá phiếu người dân của đảng cầm quyền trước thềm bầu cử Tổng thống năm sau. Nghị sĩ Kang Min-kuk của đảng đối lập cho rằng nếu không thu thuế thì khoản lãi mà quốc gia phải gánh sẽ rất lớn. Không có lý do gì để Nhà nước phải gánh khoản lãi này chỉ vì cam kết tranh cử của một ứng cử viên Tổng thống.
Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống thì đưa ra lập trường sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thảo luận tại Quốc hội.