Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 12/11, Hàn Quốc ghi nhận 2.368 ca COVID-19 mới, gồm 2.358 ca phát sinh trong cộng đồng và 10 ca nhập ngoại.
Số ca có tình trạng bệnh nặng tăng thêm 2 ca thành 475 ca, mức cao kỷ lục ba ngày liên tiếp kể từ đầu dịch. Ca bệnh được đánh giá là nặng là khi bệnh nhân tự thở khó khăn, phải cần đến hỗ trợ của máy móc như máy thở oxy.
Tính đến 5 giờ chiều ngày 11/11, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở mức 63%, công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm khoảng 58,5%
Thêm 18 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3.051 ca. Tỷ lệ tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 đạt 81,4%; tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 77,6%.
Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong ngày 11/11 cho biết nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay thì Chính phủ sẽ không nới lỏng mà có thể duy trì hoặc siết chặt phòng dịch.
Công tác tiêm vắc-xin mũi bổ sung để ngăn chặn phát sinh lây nhiễm với cả người đã hoàn tất tiêm chủng đang được tiến hành tập trung vào đối tượng dễ bị nhiễm bệnh đang sống và làm việc tại bệnh viện điều dưỡng như nhân viên và bệnh nhân.
Đối tượng tiêm mũi bổ sung là người đã tiêm vắc-xin Janssen sau hai tháng hoặc hoàn tất hai mũi tiêm bằng vắc-xin khác sau 6 tháng. Người dân có thể đặt lịch tiêm vắc-xin còn dư từ ngày 12/11.
Đến nay, khoảng 800.000 người từ 12-17 tuổi và 1.600 phụ nữ mang thai đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19.
Cơ quan phòng dịch kêu gọi phụ huynh cho con em tiêm phòng trước tình trạng số ca nhiễm ở học sinh trên 10 tuổi đang gia tăng trong thời gian gần đây.
Bên cạnh đó, Ủy ban an toàn vắc-xin có nhiệm vụ điều tra phản ứng phụ sau tiêm và bồi thường thiệt hại chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/11.