Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 11/11 cho biết đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề chia sẻ chi phí dự án phát triển máy bay chiến đấu KF-21/IF-X với Bộ Quốc phòng Indonesia. Hai bên nhất trí duy trì tỷ lệ gánh vác chi phí phát triển hệ thống của phía Indonesia là 20% và thời gian thanh toán là 2016-2026 đúng như hợp đồng hiện tại. Tuy nhiên, Indonesia sẽ thanh toán khoảng 30% phần chi phí gánh vác bằng "hiện vật".
Dự án KF-21/IF-X là dự án trong đó Hàn Quốc và Indonesia đồng đầu tư tổng cộng 8.800 tỷ won (7,47 tỷ USD) từ năm 2015-2028 để nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4,5.
Khi bắt đầu dự án, Indonesia nhất trí sẽ đầu tư 20% chi phí dự án, tương đương 1.700 tỷ won (1,44 tỷ USD), được bàn giao một phiên bản máy bay thử nghiệm và tài liệu công nghệ, sau đó sản xuất 48 chiến đấu cơ tại nước này.
Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2017, Indonesia trì hoãn thanh toán khoản tiền trên. Tổng thống Indonesia Joko Widodo khi thăm Hàn Quốc vào tháng 9/2018 đã đề nghị Tổng thống Moon Jae-in tái đàm phán, giảm 5% số tiền mà Indonesia gánh vác. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Indonesia đang nộp chậm 800 tỷ won (gần 679 triệu USD). Hai nước đã thảo luận cấp chuyên viên 6 lần về vấn đề này từ tháng 1 năm 2019.
Mặt khác, cuối tháng 8 vừa qua, phía Indoneisa đã cử hơn 30 kỹ sư tham gia dự án đồng phát triển tới Hàn Quốc. Sau thỏa thuận lần này, dự kiến Indonesia sẽ cử thêm khoảng hơn 100 kỹ sư tới Hàn Quốc cho tới cuối năm nay. Tuy nhiên, nước này sẽ khó trả ngay số tiền chậm thanh toán do đang phải đổ phần lớn ngân sách vào đối phó với dịch COVID-19.