Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đẩy mạnh giám sát người nước ngoài huy động vốn trái phép mua bất động sản trong nước

Write: 2021-11-12 15:00:08Update: 2021-11-12 15:02:50

Hàn Quốc đẩy mạnh giám sát người nước ngoài huy động vốn trái phép mua bất động sản trong nước

Photo : YONHAP News

Trong thời gian tới, Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc sẽ nhận tài liệu về giao dịch mua bất động sản của người nước ngoài trong nước, để giám sát thường xuyên các giao dịch huy động vốn trái phép.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Cơ quan Thuế quốc gia ngày 11/11 cho biết hai cơ quan này đang xây dựng hệ thống trong đó BOK thu thập tài liệu mua bất động sản của người không đăng ký cư trú từ các ngân hàng, rồi chuyển cho cơ quan thuế. 
   
Hệ thống này nhằm mục đích giám sát chặt chẽ hơn nữa các hành trái phép, như việc người nước ngoài giao dịch ngoại hối trái phép, sử dụng tài khoản tiền ảo để huy động vốn mua chung cư trong nước.

Một quan chức Cơ quan Thuế quốc gia lấy ví dụ nếu một cá nhân không đăng ký cư trú mua nhà với giá 5 tỷ won (4,2 triệu USD) nhưng nguồn gốc của số tiền không minh bạch thì sẽ có thể bị xác minh về nghi ngờ huy động vốn trái phép.

Cơ quan Thuế hiện đang nhận tài liệu liên quan tới việc điều tra vi phạm Luật giao dịch ngoại hối từ BOK, nhưng đây là lần đầu tiên cơ quan này nhận tài liệu khai báo về sở hữu bất động sản của người không cư trú trong nước.

BOK và Cơ quan Thuế vẫn đang thảo luận về cách thức tổng hợp và truyền đạt thông tin, dự kiến sẽ hoàn thiện hệ thống này vào đầu năm sau.

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc đã hoàn tất sửa đổi quy định về giao dịch ngoại hối vào tháng 6 năm nay, để Giám đốc Cơ quan Thuế có thể tiếp cận tài liệu liên quan tới bất động sản trong nước của người không cư trú trên hệ thống điện toán ngoại hối của BOK.

Từ năm 2017 tới tháng 5 năm ngoái, số giao dịch mua chung cư trong nước của người nước ngoài là 23.167 giao dịch, với giá trị giao dịch là 7.672,6 tỷ won (6,5 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập