Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17/11 công bố sẽ tiến hành đánh giá hàng tuần về mức độ rủi ro của dịch COVID-19. Mức độ rủi ro sẽ được đánh giá dựa trên 17 chỉ số, chia làm ba lĩnh vực y tế và phòng dịch, tình hình phát sinh dịch bệnh và tiêm chủng.
Trước tiên, 5 chỉ số quan trọng bao gồm công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng, tỷ lệ ca nhiễm mới xét trên năng lực đối phó y tế, số bệnh nhân nặng phát sinh trong tuần, tỷ lệ bệnh nhân trên 60 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin mũi bổ sung cho người trên 60 tuổi và nhóm có rủi ro cao.
Ngoài ra, một số chỉ số khác được đưa vào đánh giá là công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, số ca tử vong trong tuần, hệ số lây nhiễm, tỷ lệ dân số đã hoàn tất tiêm chủng, hiệu quả của vắc-xin.
Việc đánh giá được chia thành đánh giá hàng tuần, đánh giá theo từng giai đoạn và đánh giá khẩn cấp. Kết quả đánh giá mức độ rủi ro hàng tuần sẽ được Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương công bố trong buổi họp báo thường kỳ. Đánh giá theo từng giai đoạn sẽ xem xét về mức độ rủi ro trong vòng 4 tuần, giai đoạn đầu tiên tính từ 1/11, mức độ rủi ro được chia làm "rất thấp", "trung bình", "cao", "rất cao", khi công bố kết quả sẽ nêu ra các yếu tố rủi ro và phương án khắc phục. Ngoài hai đánh giá định kỳ, trong trường hợp rủi ro ở mức cao như công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt trên 75% thì Ủy ban sẽ tiến hành đánh giá khẩn cấp.
Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ lấy ý kiến tư vấn của Ủy ban hỗ trợ đời sống thường nhật, để quyết định có chuyển sang giai đoạn tiếp theo, hoặc thực thi kế hoạch ứng phó khẩn cấp hay không.