Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 18/11, Hàn Quốc ghi nhận 3.292 ca nhiễm COVID-19 mới, cao nhất kể từ đầu dịch. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 3.000 ca.
Số ca bệnh nặng là 506 ca, giảm 16 ca so với ngày hôm trước (522 ca), nhưng đã hai ngày liền ở mức 500 ca. Số ca tử vong tăng thêm 29 ca. 78,5% dân số đã tiêm đủ vắc-xin, 82% đã tiêm ít nhất một mũi.
Do số ca bệnh nặng tăng, công suất giường dành cho bệnh nhân nặng tại Seoul tăng lên 81%. Cứ 10 giường dành cho bệnh nhân nặng ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, lại có 7 giường đã được sử dụng. Trong số các giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc, chỉ có 408 giường còn trống. Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại nhà là 4.272 người.
Trong bối cảnh khu vực Seoul và hai địa phương lân cận đang đứng trước nguy cơ thiếu giường bệnh, Thủ tướng Kim Boo-kyum ngày 19/11 sẽ có cuộc gặp với Giám đốc 22 bệnh viện đa khoa tuyến đầu tại khu vực này, thảo luận phương án bố trí giường bệnh cho bệnh nhân nặng. Dự kiến, Thủ tướng sẽ đề nghị lãnh đạo các bệnh viện thực thi nhanh chóng hai sắc lệnh hành chính của Chính phủ về việc đảm bảo thêm giường bệnh cho bệnh nhân nặng.