Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18/11 cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choi Jong-kun đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo vào chiều ngày 17/11 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), nhân tham dự Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ 9. Đây là cuộc họp đầu tiên của quan chức ngoại giao cấp cao hai nước kể từ sau khi Nội các tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ra mắt.
Tại cuộc hội đàm lần này, hai quan chức đã tái khẳng định lập trường của mỗi nước về vấn đề cưỡng ép lao động và nô lệ tình dục trong Thế chiến II. Đặc biệt, trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Thứ trưởng Mori đã yêu cầu mạnh mẽ Hàn Quốc đối phó một cách phù hợp. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Choi đã giải thích với phía Nhật Bản về những nỗ lực trao đổi với nạn nhân của Chính phủ Seoul, nhấn mạnh hai nước cần thiết tiếp tục thảo luận để giải quyết các vấn đề nổi cộm trong thời gian tới.
Mặt khác, Thứ trưởng Mori đã phản đối việc Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Dokdo vào ngày 16/11, yêu cầu Seoul "đối phó phù hợp". Về phần mình, Thứ trưởng Choi đã nêu rõ không thể chấp nhận bất cứ lập trường nào của Nhật Bản về chuyến thăm này.
Ngoài ra, quan chức hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, như động thái gần đây của Bắc Triều Tiên, vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, hai Thứ trưởng đồng tình rằng hợp tác Hàn-Nhật, Hàn-Trung-Nhật là rất quan trọng trong đối phó với miền Bắc. Ông Mori đã yêu cầu ông Choi tiếp tục hiểu và hợp tác trong vấn đề miền Bắc bắt cóc công dân Nhật Bản và đã được Seoul ủng hộ.
Trong khi đó, Thứ trưởng Choi truyền đạt lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, việc Tokyo xử lý nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima, vấn đề giao lưu giữa người dân hai nước trong bối cảnh dịch COVID-19.
Bộ Ngoại giao hai nước cho biết hai Thứ trưởng đã trao đổi cởi mở về các vấn đề quan tâm chung, nhất trí tiếp tục duy trì thảo luận giữa cơ quan ngoại giao hai bên nhằm phát triển quan hệ song phương.