Dựa vào xu hướng tăng số ca nhiễm COVID-19, số ca bệnh nặng và số ca tử vong gần đây, Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/11 đánh giá rủi ro dịch COVID-19 trong tuần thứ ba của tháng 11 trên cả nước ở mức “cao”. Trong đó, thủ đô Seoul và khu vực lân cận ở mức “rất cao”, các địa phương còn lại ở mức “trung bình”.
Số ca nhiễm mới tăng gần 26% trong một tuần gần đây. Số ca bệnh nặng bình quân ngày trong tuần trước là 498 ca, xu hướng tăng ba tuần liên tiếp. Công suất giường bệnh trên cả nước đạt 70%, đặc biệt ở thủ đô Seoul là gần 85%. Công suất giường tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm trên cả nước là khoảng 68%.
Trong khi đó, Chính phủ đang tập trung mở rộng tiêm chủng mũi bổ sung cho người cao tuổi và nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Đến nay, khoảng 1,8 triệu người, tương đương 25% nhóm đối tượng này, đã tiêm mũi vắc-xin thứ ba.
Do khoảng cách tiêm chủng mũi bổ sung đối với nhân sự và bệnh nhân tại cơ sở, bệnh viện điều dưỡng đã được rút xuống còn 4 tháng sau mũi tiêm thứ hai, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa nhân lực đến tận nơi tiêm phòng nhằm đẩy nhanh tốc độ hoàn tất tiêm chủng.
Chính phủ đã tạm dừng hoạt động thăm viếng tại các cơ sở, bệnh viện điều dưỡng với người đã hoàn tất tiêm phòng tạm thời, mở rộng xét nghiệm COVID-19 hai lần mỗi tuần theo phương pháp khuếch đại gen (PCR) cho đối tượng là nhân viên trong các cơ sở này tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.
Cơ quan phòng dịch đang xem xét việc đặt ra thời hạn hiệu lực đối với “Thẻ phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) do xét thấy hiệu quả vắc-xin giảm dần theo thời gian.
Công tác tiêm mũi bổ sung mở rộng cho đối tượng từ 18-49 tuổi dự kiến sẽ được bắt đầu vào nửa đầu năm sau. Theo phân tích của cơ quan phòng dịch, so với nhóm tiêm phòng đầy đủ, người chưa tiêm phòng có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 2,3 lần, nguy cơ bệnh chuyển biến nặng cao gấp 11 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 4 lần.