Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hơn 1,07 triệu người Hàn có nguyện vọng không nhận điều trị kéo dài sự sống

Write: 2021-11-26 11:16:53Update: 2021-11-26 21:54:42

Hơn 1,07 triệu người Hàn có nguyện vọng không nhận điều trị kéo dài sự sống

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết tính tới ngày 31/10, có 1.075.944 người dân đã làm “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống”, quyết định sẽ không thực hiện các biện pháp chỉ giúp kéo dài sự sống, không có hiệu quả điều trị như hồi sức tim phổi, máy hô hấp nhân tạo, dùng thuốc chống ung thư.

Kể từ sau khi Luật về quyết định dừng dịch vụ y tế chăm sóc cuối đời, chăm sóc giảm nhẹ và điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân hấp hối (còn được gọi là "Luật Quyền được chết") được thực thi vào tháng 2/2018, tới tháng 8 năm nay, số người làm “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống” đã vượt ngưỡng 1 triệu người. Con số này tính tới tháng 10 là hơn 1,07 triệu người. Luật cho phép bệnh nhân hoặc gia quyến có quyền lựa chọn không thực hiện hoặc dừng các biện pháp kéo dài sự sống, để bệnh nhân có thể kết thúc cuộc sống một cách "tôn nghiêm".

Hiện tại, có tổng cộng 317 cơ quan, trong đó có 45 bệnh viện đa khoa tuyến đầu trên toàn quốc, đang thực hiện việc quyết định dừng điều trị kéo dài sự sống cho bệnh nhân.

Trong ngày 24/11, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol cũng đã làm “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống”. Bộ trưởng Kwon cho biết ông đồng tình sâu sắc với mục đích của chế độ này, đó là để con người được trải qua giai đoạn cuối đời một cách thanh thản, tôn nghiêm.

Để làm “Bản thăm dò ý định kéo dài sự sống”, người dân sẽ phải nhận tư vấn tại cơ quan đăng ký do Bộ Y tế chỉ định. Hiện tại, có 510 cơ quan được chỉ định là nơi đăng ký, như trung tâm y tế, cơ quan y tế, tổ chức phi lợi nhuận, chi nhánh của Cơ quan bảo hiểm y tế.

Lựa chọn của ban biên tập