Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 29/11 đã công bố kết quả khảo sát tiến hành gần đây với 202 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước từ ngày 11-15/11 về tính cần thiết của hợp tác kinh tế Hàn-Nhật.
Kết quả cho thấy 92,6% doanh nghiệp được hỏi trả lời “cần thiết”, ngược lại 7,4% cho rằng “không thấy cần thiết”. Về triển vọng cải thiện mối quan hệ song phương Hàn-Nhật, các doanh nghiệp có cái nhìn tiêu cực áp đảo hơn với 80,7% cho rằng “tình hình khó khăn hiện tại sẽ còn tiếp tục”, 6,4% dự đoán “tình hình sẽ còn tồi tệ hơn”, chỉ 12,9% cho rằng “sẽ dần được cải thiện”.
Trở ngại lớn nhất trong hợp tác song phương được lựa chọn nhiều nhất là “vấn đề trong quá khứ” (42,1%), tiếp theo là “yếu tố bên ngoài như dịch COVID-19 lan rộng” (15,3%), “các yếu tố liên quan đến thương mại hai nước như quy chế hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản” (12,9%), “tăng cường kìm hãm và cạnh tranh lẫn nhau” (10,4%) và “định kiến của người dân về nước còn lại trở nên xấu hơn” (9,9%).