Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc công bố “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 2050”

Write: 2021-11-30 10:53:21Update: 2021-11-30 10:53:59

Hàn Quốc công bố “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 2050”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 30/11, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc đã báo cáo “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 2050” nhằm thiết lập phương hướng hoạt động trung và dài hạn và tăng cường năng lực hoạt động ở Bắc Cực.

Ngoài các hoạt động tập trung vào nghiên cứu khoa học như trước đây, “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 2050” còn thể hiện các quyết tâm của Chính phủ gồm góp phần giải quyết các vấn đề nổi cộm ở Bắc Cực như đối phó với khủng hoảng khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái biển Bắc Cực; mở rộng hợp tác với các nước và vùng lãnh thổ thuộc vòng Bắc Cực; tìm kiếm hoạt động kinh tế mới ở Bắc Cực; mở rộng cơ sở hạ tầng và chế độ cho các hoạt động để trở thành nước đi đầu về quản lý Bắc Cực vào năm 2050. 

Đầu tiên, Chính phủ sẽ đầu tư 277,4 tỷ won (233,4 triệu USD), sử dụng tàu nghiên cứu phá băng thế hệ mới, vệ tinh Cube và trạm quan trắc vĩ độ cao để xây dựng mạng lưới quan trắc tổng hợp vòng Bắc Cực cùng đập dữ liệu địa cực.

Qua đó, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đi đầu trong nghiên cứu chung quốc tế nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Bắc Cực, đồng thời nâng cao năng lực dự báo khí hậu bất thường trong nước như rét tăng cường và mưa lớn cục bộ mà nguyên nhân là do biến đổi môi trường ở Bắc Cực, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển trong mảng này đến năm 2035.

Ngoài ra, dựa trên mạng lưới quan trắc tổng hợp vòng Bắc Cực và đập dữ liệu địa cực, Chính phủ sẽ thử tái hiện Bắc Băng Dương, phát triển công nghệ bảo vệ môi trường và hệ sinh thái Bắc Cực như công nghệ giảm nguyên nhân gây ô nhiễm biển gồm rác thải biển, mụi mịn.

Theo “Chiến lược hành động vì Bắc Cực 2050”, Chính phủ Seoul có kế hoạch khám phá và thúc đẩy các dự án hợp tác với 8 nước cửa ngõ vòng Bắc Cực gồm Mỹ, Nga, Na Uy và Đan Mạch; tăng cường hợp tác đa phương với Hội đồng Bắc Cực để trở thành nước đối tác về Bắc Cực; tham gia vào sự phát triển bền vững của Bắc Cực dựa trên sự tin tưởng với quốc gia trong vòng Bắc Cực. 

Chiến lược còn có nội dung bồi dưỡng nhân lực chuyên môn trong từng lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, kinh tế-xã hội và tuyến đường biển Bắc Cực. 

Chính phủ sẽ chỉ định Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc (KOPRI) là trường Đại học Khoa học và công nghệ (UST) để phát triển chương trình giảng dạy chuyên về khoa học địa cực và mở các môn học liên quan, đồng thời thiết lập một chương trình thực tập trong đó các chuyên gia Hàn Quốc tham gia Hội đồng Bắc Cực, thúc đẩy có hệ thống chương trình đào tạo thực tế về điều hướng Bắc Cực

Chính phủ có kế hoạch xây dựng cơ quan tham vấn chính sách bao quát các hoạt động ở Bắc Cực, tăng cường đào tạo và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Bắc Cực.

Lựa chọn của ban biên tập