Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29/11 thông qua bình luận của người phát ngôn, bày tỏ hoan nghênh các bên liên quan nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), hy vọng các bên sẽ kiên trì tiến hành các cuộc đàm phán và đạt được tiến triển thực tế.
Seoul hy vọng các nước liên quan đạt được thỏa thuận chung nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của JCPOA, góp phần tăng cường cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ vẫn đang giữ khoản tiền đóng băng của Iran. Seoul sẽ cân nhắc đến tầm quan trọng của liên quân Hàn-Mỹ và mối quan hệ Hàn-Iran, nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại JCPOA.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra bình luận đúng ngày Iran và nhóm P5+1 (Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) nối lại đàm phán tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.
Năm 2015, Tehran và 6 nước này đã ký kết thỏa thuận hạt nhân về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, đổi lại Iran sẽ ngừng nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận và khôi phục lại các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran. Đáp lại, Tehran dần từ bỏ việc thực thi, hạn chế cho phép Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thị sát cơ sở hạt nhân, nâng tỷ trọng làm giàu uranium lên 60%.
Mục tiêu chính của cuộc đàm phán khôi phục JCPOA là đưa tình hình trở lại như trước năm 2018.
Hàn Quốc tuy không phải là bên liên quan trong thỏa thuận nói trên, song đang đóng băng khoản tiền quy mô 7 tỷ USD trong tài khoản tiền won của Ngân hàng trung ương Iran mở tại ngân hàng Hàn Quốc. Đây là khoản tiền lớn nhất trong số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài mà Tehran đang yêu cầu hoàn trả.