Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến hối thúc Chính phủ đưa vấn đề lên Ủy ban chống tra tấn

Write: 2021-12-02 13:16:33Update: 2021-12-02 13:28:39

Nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến hối thúc Chính phủ đưa vấn đề lên Ủy ban chống tra tấn

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 1/12, cụ bà Lee Yong-soo, một nạn nhân từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum tại trụ sở Chính phủ. 

Bà Lee đã chỉ trích Chính phủ dường như chỉ "ngồi im chờ đợi", hối thúc Chính phủ phải tích cực hơn nữa để giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến.

Bà nhấn mạnh nếu không có phương án giải quyết nào tốt hơn, Chính phủ nên khởi động quy trình giải quyết theo Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc, nhằm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, đặt trọng tâm vào các nạn nhân.

Đáp lại, Thủ tướng Kim trả lời sẽ truyền đạt đề nghị của bà Lee lên Tổng thống Moon Jae-in. Được biết, bà Lee đã bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp Tổng thống Moon Jae-in và Ngoại trưởng Chung Eui-yong.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun vào ngày 29/11, bà Lee cũng đã đưa ra yêu cầu tương tự.

Vào ngày 26/11, bà Lee Yong-soo đã tổ chức họp báo, kêu gọi Chính phủ đưa vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui lên Ủy ban chống tra tấn (CAT), cơ quan giám sát thực thiện Công ước Chống tra tấn của Liên hợp quốc.

Nếu đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ) thì sẽ phải được cả hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đồng ý, nhưng nếu đưa vấn đề này lên Ủy ban chống tra tấn thì sẽ không cần sự đồng ý của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc hiện chỉ nêu lập trường sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình để xem xét một cách thận trọng về việc đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban chống tra tấn.

Lựa chọn của ban biên tập