Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) trong báo cáo hàng tuần về "Tiêu điểm kinh tế thế giới" công bố vào ngày 5/12 đã nêu ra các yếu tố có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu thời gian tới, gồm tình hình dịch COVID-19, hiện tượng nút thắt cổ chai của chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, tốc độ nâng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).
BOK nhận định sự xuất hiện biến thể mới Omicron của virus COVID-19 đã làm gia tăng bất ổn, nhưng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ vẫn duy trì được đà hồi phục trong năm sau.
Trước tiên, BOK chỉ ra rằng sự xuất hiện của biến thể mới làm các chuyên gia khó dự đoán hơn về xu hướng lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều khả năng các nước vẫn sẽ nới lỏng dần các biện pháp phòng dịch, do phát triển được thuốc điều trị COVID-19 dạng uống, các nước phát triển đẩy nhanh tiêm phòng vắc-xin mũi bổ sung, tỷ lệ tiêm chủng tại các nước mới nổi tăng cao.
Mặc dù tốc độ bình thường hóa sản xuất ở ngành chíp bán dẫn còn chậm, nhưng các vấn đề về giá nguyên vật liệu leo thang hoặc gián đoạn vận tải hàng hóa đã ổn định phần nào, hiện tượng nút thắt cổ chai của chuỗi cung ứng được cho là sẽ giải tỏa trong năm sau.
Trong thời gian tới, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ thoát dần khỏi cú sốc COVID-19, các hoạt động kinh tế được bình thường hóa trở lại, nên đà hồi phục sẽ còn tiếp diễn.