Chiều ngày 3/12, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp chuyên viên với Nhật Bản, liên quan tới dự thảo "Báo cáo đánh giá tác động phóng xạ khi xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển" mà Công ty điện lực Tokyo công bố gần đây.
Cuộc họp đã diễn ra theo hình thức phía Nhật Bản trình bày về báo cáo của Công ty điện lực Tokyo công bố ngày 17/11, sau đó quan chức Seoul đặt câu hỏi và Tokyo trả lời.
Tham dự cuộc họp, phía Hàn Quốc có quan chức cấp Vụ trưởng từ 5 ban ngành hữu quan trực thuộc Nhóm chuyên trách liên ngành đối phó với việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, gồm Văn phòng Điều phối Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử quốc gia, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Hải Dương và thủy sản. Phía Nhật Bản có quan chức cấp chuyên viên thuộc Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tài nguyên và năng lượng, Công ty điện lực Tokyo tham dự.
Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nhật Bản ra báo cáo trên, giả định về việc xả thải ra biển. Seoul một lần nữa bày tỏ lo ngại về những tác động mà việc xả nước thải nhiễm xạ ra biển có thể gây ra với con người và môi trường. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã yêu cầu Nhật Bản nộp thêm tài liệu về những điểm nghi vấn xoay quanh các giả định chính và phương pháp luận mà Công ty điện lực Tokyo đưa ra trong báo cáo. Chính phủ Seoul yêu cầu Tokyo công khai thông tin một cách minh bạch, và thảo luận một cách nghiêm túc với các quốc gia lân cận có chung lo ngại, trong đó có Hàn Quốc.
Trong báo cáo trên, Công ty điện lực Tokyo cho rằng nếu pha loãng nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 rồi sau đó mới xả ra biển sẽ chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ tới con người và môi trường. Ngoài ra, theo kết quả phân tích nồng độ tritium trong vùng biển bán kính 10 km từ nhà máy này, vùng biển bị ảnh hưởng có nồng độ tritium tăng cao sau khi xả thải ra biển chỉ nằm trong phạm vi 2-3 km tính từ nhà máy.