Truyền thông Việt Nam ngày 6/12 đưa tin Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương đảng Cộng sản Nguyễn Thành Phong khi phát biểu tại “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021" với chủ đề "Phục hồi và phát triển bền vững” một ngày trước đã dự báo kinh tế Việt Nam năm nay chỉ tăng trưởng 2,5% do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trong năm ngoái, do dịch COVID-19, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng chỉ đạt 2,9%. Theo ông Nguyễn Thành Phong, nếu như không xảy ra dịch bệnh thì kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở ngưỡng 7%.
Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương cho biết dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại lên tới 847.000 tỷ VNĐ (khoảng 36,9 tỷ USD). Để phục hồi kinh tế, Chính phủ Việt Nam phải tập trung hỗ trợ ở 4 lĩnh vực là đầu tư, xuất khẩu, tiêu thụ nội địa, số hóa.
Mặt khác, trong ngày 6/12, Việt Nam ghi nhận 14.591 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó thành phố Cần Thơ có nhiều ca nhiễm nhất là 1.189 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1.174 ca, Thủ đô Hà Nội 587 ca. Kể từ đầu dịch, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.323.683 ca nhiễm. 54,4 triệu người trên 96 triệu dân đã tiêm phòng xong.