Trước hình hình số ca nhiễm là học sinh các cấp trên cả nước ở ngưỡng 700 ca/ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định triển khai tiêm chủng tại trường học các cấp cho đối tượng là học sinh dưới 18 tuổi từ ngày 15/12, nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Khoảng 50% đối tượng từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, và khoảng một phần ba đã hoàn tất tiêm phòng.
Trong hai tuần tới, các em học sinh có thể tiêm chủng tại trung tâm y tế, cơ sở y tế ủy thác hoặc nhóm tiêm chủng sẽ trực tiếp đến trường học, tiến hành tiêm chủng theo nhóm. Đối tượng là khoảng 80.000 học sinh thuộc 8.300 trường học trên cả nước có ít nhất một học sinh có nguyện vọng tiêm chủng. Trong ngày tiêm chủng, xe cấp cứu, đội ngũ phản ứng tức thì sẽ có mặt, đề phòng tình huống khẩn cấp xảy ra sau tiêm chủng.
Trước khi tiêm, đội ngũ tiêm phòng phải xem xét tình trạng sức khỏe của học sinh xem có nên tiêm chủng hay không, kể cả đó là đối tượng có nguyện vọng tiêm phòng.
Tuy nhiên, có ý kiến chỉ trích rằng Chính phủ vốn ủng hộ nguyên tắc “tiêm chủng tự nguyên” song lại áp dụng “Thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) cho đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên, nay còn đến tận trường học để tiêm chủng, không khác gì đang cưỡng ép tiêm chủng.
Các chuyên gia vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này song vẫn khẳng định lợi ích của việc tiêm phòng cho đối tượng thanh thiếu niên là phòng tránh nguy cơ bệnh biến chuyển nặng và giúp học sinh tiếp tục đến trường học an toàn.
Chính phủ cũng khẳng định dù cử đội ngũ y tế đến trường tiêm chủng cho học sinh nhưng không bắt ép mà tiêm theo nguyện vọng.