Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 13/12 công bố công ty Hanwha Defense, nhà sản xuất pháo tự hành K9, đã ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo này với Nhóm thu mua và duy trì năng lực (Capability Acquisition and Sustainment Group - CASG), cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Australia.
Australia dự kiến sẽ mua 30 khẩu pháo K9, trị giá 930 tỷ won (789,1 triệu USD) từ Hàn Quốc, trở thành nước nhập khẩu pháo K9 lớn nhất từ trước tới nay. Pháo tự hành K9 hiện đã được xuất khẩu hơn 600 khẩu tới 6 quốc gia, Australia sẽ là quốc gia thứ 7.
Mặt khác, cơ quan mua sắm quốc phòng hai nước cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác vật tư quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng tại Canberra (Australia).
Bộ Quốc phòng hai nước từng ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 8/2001, nhưng đã hết hiệu lực vào tháng 8/2011. Từ tháng 3 năm ngoái, hai nước đã tiến hành thảo luận cấp chuyên viên, xem xét pháp lý về ký kết biên bản ghi nhớ mới, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Hàn-Australia, đồng thời để theo kịp sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp quốc phòng.
Theo biên bản ghi nhớ lần này, hai nước sẽ tái khởi động cuộc họp định kỳ của Ủy ban chung nhằm giải quyết các vấn đề hợp tác công nghiệp quốc phòng, nhất trí hợp tác hỗ trợ xuất khẩu công nghiệp quốc phòng.
Giám đốc DAPA Kang Eung-ho cho biết hai nước nhất trí hợp tác trong việc nâng cao tính liên kết hệ thống vũ khí của hai nước, trên nền tảng là tính tương thích về pháo tự hành K9.