Giải thích về hiện tượng ca khúc "Super Tuna" do thành viên Jin trong nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sáng tác gây xôn xao cộng đồng mạng Nhật Bản, giáo sư Suh Kyung-duk Đại học nữ Sungshin cho rằng phản ứng này thể hiện nỗi sợ hãi.
Trên mạng xã hội ngày 13/12, giáo sư này chỉ ra rằng việc cư dân mạng Nhật Bản phản đối lời của ca khúc, gọi vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là "biển Đông", không phải là "biển Nhật Bản", thể hiện sự lo sợ trước sức ảnh hưởng toàn cầu của BTS và việc cụm từ "biển Đông" đang ngày càng được ghi chú nhiều hơn trước.
Hiện tại, hơn một nửa bản đồ thế giới do các công ty sản xuất bản đồ uy tín phát hành đang ghi song song biển Đông và biển Nhật Bản. Một số hãng truyền thông lớn thế giới trước đây ghi vùng biển này là "biển Nhật Bản", gần đây lại chuyển sang ghi song song cả tên "biển Đông", khiến cho cộng đồng mạng Nhật Bản không khỏi "lo sợ".
Giáo sư Suh chỉ ra rằng Chính phủ Tokyo cũng đang cảm thấy mối nguy cơ lớn hơn trước. Tháng 10 vừa qua, nước này đã tung video quảng bá ghi chú "biển Nhật Bản" bằng 9 thứ tiếng. Theo giáo sư này, đây chính là lúc thích hợp để Hàn Quốc cho toàn thế giới biết về tên gọi "biển Đông". Những nỗ lực của Chính phủ là quan trọng, nhưng hơn hết là sự quan tâm không ngừng của người dân trong nước. Giáo sư Suh cho biết sẽ sớm công bố video phản đối video quảng bá tên gọi "biển Nhật Bản" của Chính phủ Tokyo.