Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

“Sẵn sàng siết chặt biện pháp phòng dịch có cân nhắc đến tình hình thực tế”

Write: 2021-12-14 15:53:08Update: 2021-12-15 00:09:13

“Sẵn sàng siết chặt biện pháp phòng dịch có cân nhắc đến tình hình thực tế”

Photo : KBS News

Phát biểu trên một chương trình phát thanh đài CBS ngày 14/12, Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun cho biết Chính phủ sẽ không thực hiện đối sách, biện pháp phòng dịch một mập mờ hay chưa có sự chuẩn bị kỹ càng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông Park cho biết Chính phủ đã chuẩn bị các biện pháp đầy đủ để đối phó với tình trạng hiện nay, song quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tùy theo tình hình thực tế, cụ thể là vào hai ngày sắp tới (15-16/12). Phát biểu này cho thấy Chính phủ có khả năng sẽ công bố về các biện pháp phòng dịch tăng cường trong ngày 17/12, dựa trên xu hướng lây nhiễm hiện nay.

Trên thực tế, dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, biến thể mới Omicron lan rộng, số ca nhiễm và số ca bệnh nặng tăng mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng cần siết chặt phòng dịch ngay lập tức.

Ngày 13/12, Công đoàn y tế Hàn Quốc trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã mở buổi họp báo, kêu gọi dừng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật trong hai tuần. Công đoàn cho rằng chính sách “With COVID-19”, tức “trang trải cuộc sống cùng đại dịch” không được chuẩn bị đầy đủ, đã cho thấy một số hạn chế. 

Tiếp đó, Cố vấn Park cho biết Chính phủ sẽ xem xét đối sách phòng dịch sắp tới một cách thận trọng nhất có thể, đảm bảo hai yếu tố là phòng dịch và kế sinh nhai cho người dân, cân nhắc đến sự phản đối của giới tiểu thương và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, ông Park cũng bày tỏ lo ngại rằng kinh tế người dân sẽ bị trì trệ do biện pháp phòng dịch tăng cường.

Về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Park phản đối một số quan điểm cho rằng Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gây sức ép, kêu gọi Hàn Quốc tham gia phong trào kiềm chế Trung Quốc. Ông cho rằng đây là quan điểm không phù hợp.

Trong buổi họp báo hôm 13/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Morrison đã cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Moon đối với liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mang tên "AUKUS". Điều này được cho là gián tiếp hối thúc Seoul cùng với AUKUS tham gia kiềm chế Bắc Kinh, chẳng hạn như tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Ông Park lý giải thêm Tổng thống Moon đến Australia vì lợi ích quốc gia, tiến hành ký kết hợp đồng dự án quốc phòng trị giá 1.000 tỷ won (845 triệu USD), song song với việc đảm bảo không để xảy ra vấn đề gì với chính sách ngoại giao cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập