Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.567 ca nhiễm COVID-19 mới. Bệnh nhân nặng tăng thêm 30 ca, thành 906 ca. Thêm 94 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên hơn 4.300 ca, tỷ lệ tử vong là 0,83%. Cả số ca nặng và ca tử vong đều là mức cao kỷ lục. Trong đó, hơn 90% số ca tử vong và 85% số ca nặng là người trên 60 tuổi.
Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 ca nhiễm biến thể Omicron trong ngày 13/12, nâng tổng số ca mắc biến thể mới lên 119 ca. Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã công bố kết quả phân tích đầu tiên về biến thể Omciron. 24% số ca nhiễm biến thể mới là không có triệu chứng, số còn lại chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ. Cơ quan phòng dịch tạm thời nhận định độc tính của biến thể Omicron yếu hơn biến thể Delta. Tuy nhiên, người dân vẫn cần đặc biệt chú ý về sức lây lan nhanh mạnh của biến thể này, do nhiều ca nhiễm không có triệu chứng.
Mặt khác, giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 nặng trên toàn Hàn Quốc sắp kín chỗ. Công suất giường bệnh tính đến ngày 14/12 đang là 81,8%, tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 86,2%. Cân nhắc tới nhân lực y tế thì nguồn lực y tế đối phó hiện nay đã đạt tới giới hạn.
Cơ quan phòng dịch nhận định việc tiêm phòng mũi vắc-xin thứ ba là điều tối cần thiết, trong bối cảnh hiệu quả phòng ngừa COVID-19 của vắc-xin giảm dần qua thời gian, và sự xâm nhập của biến thể Omicron. Hiện tại, tỷ lệ dân số Hàn Quốc đã tiêm mũi bổ sung đang ở mức 13,9%.