Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 14/12 cho biết bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Australia, Bộ đã ký kết hai bên bản ghi nhớ với Bộ Công nghiệp, khoa học, năng lượng và tài nguyên Australia về "hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng" và "hợp tác về kế hoạch thực thi công nghệ trung hòa carbon và kinh tế hydro sạch".
Trước tiên, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng bằng cách mở rộng thương mại, đầu tư vào các loại khoáng sản chính. Hai bên sẽ lập ra "Nhóm chuyên viên về khoáng sản quan trọng" có sự tham gia của cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, tổ chức tài chính hai nước, để tăng cường đầu tư chung, hợp tác nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực tìm kiếm và khai thác khoáng sản. Ngoài ra, hai nước sẽ xúc tiến thương mại hóa công nghệ trọng tâm, nhằm thực hiện trung hòa carbon, hợp tác toàn bộ các chu kỳ nhằm phát triển nền kinh tế hydro sạch.
Để đạt mục tiêu giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2050, hai bên sẽ thúc đẩy các dự án công-tư kết hợp, như nghiên cứu và phát triển, kiểm chứng, thương mại hóa toàn bộ các công nghệ trọng tâm trong trung hòa carbon, như chuỗi cung ứng hydro, công nghệ thu giữ, lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS), công nghệ sản xuất thép ít phát thải carbon.
Sau khi tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ trên, Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp Australia Angus Taylor. Tại cuộc gặp, Chính phủ Australia cho biết sẽ đầu tư 50 triệu đô-la Australia (tương đương 35,6 triệu USD) trong vòng 10 năm tới để hợp tác về công nghệ trung hòa carbon với Hàn Quốc. Trong khi đó, Chính phủ Seoul tuyên bố cũng sẽ phân bổ ngân sách tương xứng để hợp tác với Australia ở lĩnh vực này. Hai nước chỉ định ba lĩnh vực chiến lược hợp tác trong năm sau đó là chuỗi cung ứng hydro, CCUS và sản xuất thép ít phát thải carbon.
Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Moon Sung-wook nhấn mạnh hydro sẽ trở thành một nguồn năng lượng quan trọng, chiếm một phần ba tiêu thụ năng lượng cuối cùng tại Hàn Quốc. Hàn Quốc sở hữu trình độ công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới về lĩnh vực sử dụng hydro, nếu đẩy mạnh với Australia - cường quốc về sản xuất hydro sạch, thì sẽ có thể tạo ra hiệu quả to lớn để phát triển kinh tế hydro của hai nước.