Tại cuộc họp ngày 15/12 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ đang xem xét phương án siết chặt giãn cách xã hội, giảm số người cho phép tụ tập tối đa và thời gian hoạt động kinh doanh của các cơ sở tập trung đông người.
Xét tới tình trạng số ca nhiễm và ca bệnh nặng tăng nhanh, Chính phủ sẽ tạm dừng lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật và tăng cường biện pháp phòng dịch. Biện pháp phòng dịch tăng cường dự kiến sẽ được đưa ra trong ngày 17/12 và có hiệu lực trong vòng hai tuần.
Cơ quan phòng dịch đang thảo luận về phương án cho phép tụ tập tối đa ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô là 4 người, thay vì 6 người như hiện nay; thời gian hoạt động của cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê giới hạn đến 12 giờ đêm hoặc 10 giờ tối.
Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng biện pháp giãn cách xã hội tăng cường cần tương đương với mức 4, tức cho phép số người tụ tập tối đa sau 6 giờ tối là 2 người.
Thủ tướng Kim cho biết nếu biện pháp phòng dịch tăng cường được áp dụng, Chính phủ sẽ có phương án bù đắp tổn thất thích hợp cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp.
Ông Kim nhấn mạnh Chính phủ sẽ ưu tiên bổ sung thêm giường bệnh và tăng cường tiêm chủng vào cuối năm, thời điểm số ca nhiễm tăng mạnh. Chính phủ sẽ đảm bảo thêm 5.800 giường bệnh cho ca bệnh từ trung bình đến nặng, vận hành thêm 6 bệnh biện điều dưỡng chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm nhằm giảm bớt số ca bệnh ở người cao tuổi đang phải chờ được chỉ định giường.
Tính đến ngày 15/12, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng mũi một cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi đạt 56%. Chính phủ sẽ đưa ra nhiều hình thức tiêm chủng đa dạng cho đối tượng này như tiêm trong ngày không cần đặt lịch trước, đội ngũ y tế đến trường tiêm chủng, liên kết với cơ sở y tế.