Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Cần nâng thêm lãi suất xét tới rủi ro vật giá, nợ hộ gia đình"

Write: 2021-12-15 13:35:01Update: 2021-12-15 17:15:50

"Cần nâng thêm lãi suất xét tới rủi ro vật giá, nợ hộ gia đình"

Photo : YONHAP News

Các ủy viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) nêu căn cứ đưa ra quyết định nâng lãi suất cơ bản vào tháng trước là tình trạng bất cân bằng tài chính và vật giá tăng vọt. 

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc chiều ngày 14/12 công bố trên trang chủ nội dung cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 25/11 vừa qua. Trong đó, một ủy viên nêu ý kiến rằng cần thu hẹp mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ xét trên khía cạnh ổn định tài chính và tình hình kinh tế vĩ mô.

Ủy ban này nhấn mạnh tỷ lệ giá nhà ở trên thu nhập, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc vẫn ở mức cao, đòi hỏi sự cải thiện rõ nét tình trạng bất cân bằng tài chính hiện nay. Do đó, phải đẩy mạnh hợp tác chính sách giữa các cơ quan hữu quan.

Một ủy viên khác ủng hộ việc nâng 0,25% lãi suất cơ bản cũng cho rằng cần tiếp tục thu hẹp mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ, cân nhắc tổng hợp tới sự tăng trưởng của nền kinh tế nội địa, tình hình vật giá và tài chính.

Ngoài ra, ủy viên này cho rằng cần phải cảnh giác hơn với rủi ro tích tụ về bất cân bằng tài chính. Nếu nợ hộ gia đình và doanh nghiệp tiếp tục tăng thì các điều kiện chính sách sẽ càng trở nên khó khăn hơn, cản trở việc điều phối chính sách trên diện rộng.

Một ủy viên khác cũng ủng hộ nâng lãi suất cơ bản thì cho rằng lạm phát kỳ vọng đang tăng cao, mức lãi suất cơ bản thực tế hiện nay thậm chí thấp hơn hồi mùa xuân vừa qua, nên càng phải điều chỉnh mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong thời gian tới, cần tiếp tục xem xét chặt chẽ tình hình thị trường tài chính và mức độ chấp nhận của các chủ thể kinh tế, để tiếp tục điều chỉnh đường lối nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, duy nhất một ủy viên ủng hộ đóng băng lãi suất đã nêu ra các yếu tố rủi ro từ việc nâng lãi suất như bất ổn kinh tế, gánh nặng trả lãi của người vay. Ủy viên này chỉ ra rằng dịch COVID-19 đang tái bùng phát mạnh, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang là yếu tố tiềm tàng đẩy cao bất ổn tới nền kinh tế thực, nên cần quyết định một cách thận trọng. Ngoài ra, các chủ thể kinh tế đang chịu gánh nặng nợ nần lớn trong quá trình khắc phục khủng hoảng COVID-19, nên họ cần gia tăng thu nhập từ việc thúc đẩy kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập