Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã về nước vào ngày 15/12, kết thúc lịch trình thăm chính thức Australia dài 4 ngày.
Trên trang mạng xã hội cá nhân sáng cùng ngày, Tổng thống Moon viết chuyến thăm Australia lần này là vì sự hợp tác giữa hai nước ở lĩnh vực chuỗi cung ứng khoáng sản và đất hiếm, hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trong thời gian tới, hai nước sẽ chia sẻ công nghệ trung hòa carbon, hợp tác ở lĩnh vực hydro và phát triển vũ trụ.
Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện". Trong năm ngoái và năm nay, Hàn Quốc và Australia được mời tham dự Hội nghị Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), trở thành những nước lớn trong cộng đồng quốc tế. Hai nước sẽ dẫn đầu trong quá trình đẩy lùi dịch COVID-19, đối phó với khủng hoảng khí hậu và tình hình bất ổn chuỗi cung ứng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison vào ngày 13/12 tại thủ đô Canberra, thảo luận phương án hợp tác song phương. Trong ngày 14/12, ông Moon đã dự hội đàm với giới doanh nghiệp Australia về chủ đề hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định các mặt hàng khoáng sản quan trọng.
Đây là chuyến thăm Australia chính thức đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 12 năm qua. Ông Moon cũng là lãnh đạo quốc tế đầu tiên được Australia mời tới thăm kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Bên lề hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã ký kết hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 cho Lục quân Australia, quy mô khoảng 1.090 tỷ won (918,5 triệu USD), được coi là một thành quả quan trọng nhất. Ngoài ra, việc hai nước tăng cường hợp tác nhằm ổn định chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản cũng được đánh giá một thành quả ý nghĩa khác.
Tuy nhiên, chuyến thăm này một lần nữa chỉ ra bài toán với Tổng thống Moon Jae-in, đó là phải tìm được sự cân bằng tinh tế trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Australia đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm sau. Trong buổi họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Moon tuyên bố không xem xét tẩy chay Thế vận hội. Điều này cho thấy ông Moon nhận định khó tham gia vào gây sức ép với Bắc Kinh trong bối cảnh Tổng thống đang phải đẩy nhanh lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.