Tại buổi tọa đàm với giới phóng viên nước ngoài vào chiều ngày 15/12, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki phát biểu Chính phủ Seoul đặt mục tiêu nộp hồ sơ gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in.
Phó Thủ tướng cho biết trong vòng hai năm rưỡi qua, Hàn Quốc đã hoàn thiện chế độ về trợ cấp thủy sản, doanh nghiệp quốc doanh, kiểm dịch vệ sinh cân nhắc tới yêu cầu của CPTPP. Chính phủ cũng đã đánh giá tác động, như những ngành nghề nhạy cảm có thể bị thiệt hại khi gia nhập hiệp định. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực đàm phán gia nhập CPTPP theo hướng vừa đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia, vừa hỗ trợ cho các mặt hàng nông thủy sản.
Về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có hiệu lực vào tháng 2 năm sau, ông Hong nhận định đây là một cơ hội quan trọng để Hàn Quốc tăng trưởng lên thêm một tầm cao mới, góp phần gia tăng lợi nhuận, sự tiện lợi cho doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng đánh giá bất chấp các điều kiện đối ngoại khó khăn, khủng hoảng COVID-19, Chính phủ đã quản lý ổn định nền kinh tế trong nước, duy trì được xếp hạng tín nhiệm quốc gia, nhận được sự tin tưởng lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Xuất khẩu tháng 11 lần đầu tiên trong lịch sử vượt 60 tỷ USD, kim ngạch thương mại cũng cao kỷ lục.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra rằng hỗn loạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng trầm trọng hơn, thể hiện rõ từ lĩnh vực chíp bán dẫn cho tới mặt hàng thông thường là dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel. Chính phủ sẽ xúc tiến lập ra một tổ chức liên ngành "Nhóm hoạch định chuỗi cung ứng an ninh kinh tế", lập kế hoạch ổn định các mặt hàng phụ thuộc lớn vào một quốc gia nhất định cho tới cuối năm nay.
Về thị trường tài sản, Phó Thủ tướng nhận định giá bất động sản tại Hàn Quốc vẫn tăng ít hơn các quốc gia khác, nguyên nhân chung là do thanh khoản tăng trong đợt dịch COVID-19. Tuy nhiên, nợ hộ gia đình của Hàn Quốc ở mức cao, trong khoảng một nửa là vay thế chấp nhà, nên cần quản lý rủi ro. Chính phủ đặt mục tiêu quản lý tốc độ tăng nợ hộ gia đình vào năm sau ở mức 4-5%.