Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ hy vọng Hàn Quốc tích cực đóng vai trò trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn

Write: 2021-12-17 14:46:06Update: 2021-12-17 14:46:24

Mỹ hy vọng Hàn Quốc tích cực đóng vai trò trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez sáng ngày 17/12 đã tham dự Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ (SED) diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul. 

Phát biểu tại đối thoại, ông Fernandez chỉ ra rằng tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn do dịch COVID-19 thời gian qua đã cho thấy chíp bán dẫn đóng vai trò quyết định trong đời sống thường nhật, cũng như Hàn Quốc là đối tác thiết yếu và là nước đi đầu trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn toàn cầu. Ông tin tưởng Seoul sẽ có thể đóng nhiều vai trò hơn nữa trong việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng chíp bán dẫn.

Thứ trưởng Mỹ đánh giá Hàn Quốc có những kỹ sư trình độ hàng đầu thế giới, chế tài đầu tư minh bạch, chất lượng cao ở lĩnh vực chíp bán dẫn, sự hợp tác với Seoul sẽ có thể mang lại giá trị vô cùng lớn.

Tiếp đó, ông Fernandez cho biết chính sách ngoại giao của Washington là đặt ưu tiên vào việc kết nối với nhu cầu của người lao động Mỹ. Việc tạo ra nhiều việc làm và cơ hội mới thông qua thương mại và đầu tư chính là tầm nhìn "chính sách ngoại giao vì tầng lớp trung lưu" của Washington.

Thời gian gần đây, Mỹ đang nỗ lực loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng chíp bán dẫn toàn cầu, nhấn mạnh sự tham gia tích cực của Seoul, kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ.

Tại đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-moon đánh giá khung kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ là một sáng kiến bao trùm, sẽ trở thành một khái niệm bao quát đầu tư Hàn-Mỹ, kiểm soát xuất khẩu, sáng kiến năng lượng sạch, cam kết giảm phát thải metan toàn cầu. Thứ trưởng Choi cho biết trên cương vị là một nước đồng minh, Hàn Quốc sẽ tìm kiếm phương án đóng góp vào sự thành công của sáng kiến này. 

"Khung kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" được Tổng thống Joe Biden lần đầu công bố vào tháng 10 vừa qua tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, có nội dung là hợp tác với các đồng minh, đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, hạ tầng, kinh tế số.

Trong đối thoại lần này, quan chức hai nước được cho là đã thảo luận về các vấn đề tái cơ cấu chuỗi cung ứng, bao gồm lĩnh vực chíp bán dẫn, xây dựng hạ tầng, hợp tác vắc-xin và y tế. 

Tham dự đối thoại theo hình thức trực tuyến, phía Hàn Quốc có quan chức của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA). Phía Mỹ có các quan chức phụ trách lĩnh vực kinh tế của Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Bộ Thương mại, Bộ Y tế.

Chiều ngày 17/12, Thứ trưởng Fernandez tiếp tục có cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc ở lĩnh vực hạ tầng, pin, điện tử; sau đó về nước, kết thúc lịch trình thăm Seoul dài ba ngày. Trước đó, ông Fernandez đã họp với các quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, trao đổi ý kiến về việc tăng cường đầu tư hạ tầng, chuỗi cung ứng.

Lựa chọn của ban biên tập