Chính phủ Hàn Quốc đã lập phương án hỗ trợ quy mô 4.300 tỷ won (3,63 tỷ USD) cho giới tiểu thương dự kiến bị thiệt hại từ đối sách phòng dịch đặc biệt của Nhà nước.
Trước tiên, Chính phủ sẽ chi trả tiền hỗ trợ phòng dịch cho 3,2 triệu tiểu thương bị giảm doanh thu, mỗi người 1 triệu won (843 USD). Tổng ngân sách hỗ trợ là 3.200 tỷ won (2,7 tỷ USD). Chỉ cần có doanh thu bị giảm do dịch COVID-19 thì mỗi tiểu thương đều có thể nhận 1 triệu won tiền mặt bất kể quy mô doanh thu ở mức nào, hay bị ảnh hưởng bởi biện pháp phòng dịch nào.
Nhóm đối tượng hỗ trợ bao gồm 900.000 tiểu thương từng được nhận tiền bù đắp thiệt hại, và cả 2,3 triệu doanh nghiệp không thuộc diện hỗ trợ trước đó, như các doanh nghiệp lữ hành, biểu diễn. Do đối tượng được bù đắp thiệt hại mở rộng, nên có thêm 120.000 cơ sở thuộc ngành nghề bị hạn chế kinh doanh như quán cà phê trẻ em, quán cắt tóc cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ.
Theo đó, ngoài khoản ngân sách 2.200 tỷ won (8,86 tỷ USD) để bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương đã được phản ánh trong ngân sách năm sau, Chính phủ sẽ phân bổ thêm 1.000 tỷ won (843 triệu USD).
Ngoài ra, Chính phủ cũng lập phương án hỗ trợ cho các tiểu thương áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. 1,15 triệu cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, quán net, phòng đọc sách, sẽ được hỗ trợ 100.000 won (84 USD) tiền mặt.
Chính phủ sẽ bắt đầu thực thi các biện pháp hỗ trợ trên từ cuối năm nay. Với các ngành nghề thông thường không bị hạn chế thời gian kinh doanh nhưng có doanh thu giảm cũng được hỗ trợ từ tháng 1.