Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 17/12 đã chủ trì cuộc họp cấp Thứ trưởng hữu quan về vật giá. Thứ trưởng chỉ ra rằng các điều kiện thời tiết gần đây thuận lợi, nên giá cả các mặt hàng rau củ chính tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá các sản phẩm chăn nuôi vẫn đang tăng cao, dịch cúm gia cầm bùng phát cũng là một yếu tố gây bất ổn vật giá.
Theo đó, Chính phủ sẽ tăng nguồn cung các mặt hàng thịt lợn, thịt bò, như mở cửa hoạt động các lò mổ vào ban đêm và cuối tuần, đồng thời nối lại việc nhập khẩu trứng. Ngoài ra, Chính phủ chỉ định gạo và 16 mặt hàng thường có lượng tiêu thụ lớn vào dịp Tết Nguyên đán là mặt hàng quản lý trọng điểm, để lập phương án ổn định giá cả và mở rộng nguồn cung.
Thời điểm cung cấp các mặt hàng tiêu thụ lớn dịp Tết Nguyên đán sẽ được đẩy sớm hơn một tuần so với năm ngoái, thành ba tuần trước Tết. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ phiếu ưu đãi giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản nhằm giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng, hạn mức sử dụng phiếu ưu đãi trong dịp nghỉ lễ được nâng từ 10.000 won lên 20.000 won (8 USD lên 16 USD).
Mặt khác, Chính phủ cam kết sẽ nỗ lực để duy trì xu hướng ổn định của nền kinh tế, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19. Thứ trưởng Lee cho biết trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục 640 tỷ USD. Tình hình tuyển dụng cũng được cải thiện gần về mức trước khi bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh gần đây đang rất phức tạp, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Chính phủ sẽ dốc toàn lực để bù đắp thiệt hại, hỗ trợ phòng dịch, hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ; đồng thời tập trung nguồn lực chính sách để duy trì vững chắc đà hồi phục của xuất khẩu và tuyển dụng.