Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 20/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.318 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.258 ca phát sinh trong cộng đồng và 60 ca ngoại nhập. Trong đó, 71,1% số ca nhiễm tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.
Số ca bệnh nặng là 997 ca, trên ngưỡng 900 ca một tuần liên tiếp. Chính phủ đã bổ sung thêm 3.800 giường bệnh, song giường luôn trong tình trạng chật kín do số bệnh nhân nặng gia tăng.
Tính đến 5 giờ chiều ngày 19/12, công suất giường dành cho ca bệnh nặng trên cả nước là 80,9%. Hơn 500 người đang chờ được chỉ định giường.
Trước mắt, Chính phủ sẽ tăng cường nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19 như bổ sung thêm đội ngũ y tế tại bệnh viện thuộc trường đại học quốc gia, vận hành Ban hỗ trợ y tế phòng dịch tại chỗ để nắm bắt và có biện pháp đối phó khẩn trương trước tình hình thiếu giường bệnh. Ban hỗ trợ sẽ có mặt tại 17 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, rà soát tình hình giường bệnh.
Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch bổ sung thêm trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, thành lập các trung tâm điều trị ngoại trú dành cho bệnh nhân điều trị tại nhà, dựng 34 trạm xét nghiệm tạm thời trên toàn quốc đảm bảo tăng cường xét nghiệm.
Trong bối cảnh này, từ ngày 20/12, các học sinh lớp 1 và 2 trường tiểu học và trường mẫu giáo vẫn đến lớp hàng ngày, song học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 chỉ cho phép ba phần tư học sinh đến trường. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chỉ cho phép hai phần ba học sinh đến lớp. Riêng thủ đô Seoul, học sinh lớp 3 đến lớp 6 bậc tiểu học chỉ được phép một nửa đến trường học trực tiếp.