Trung tâm tổng hợp thông tin khủng bố thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) trong "Báo cáo khủng bố" gửi tới 26 cơ quan và 62 doanh nghiệp trong nước đóng tại nước ngoài, cảnh báo các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể sẽ tiến hành khủng bố nhắm vào các "mục tiêu mềm" (soft target) như người dân thường vào dịp cuối năm, đầu năm mới, như dịp nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới tại các nước phương Tây.
Tháng 12/2018, các thành viên của tổ chức ISIS (tên gọi cũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS) đã tiến hành một vụ xả súng ở khu chợ Giáng sinh, thành phố Strasbourg (Pháp) khiến 5 người thiệt mạng. Tháng 12/2016, một người nhập cư gốc Tunisia đã lái xe tải cỡ lớn đâm vào đám đông ở một khu chợ Giáng sinh tại Berlin (Đức) khiến 12 người thiệt mạng.
Ngày 10/12 vừa qua, một người đàn ông Maroc sống tại Đức chịu ảnh hưởng từ người cha theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã mua súng và bom tự chế nhằm mục đích khủng bố, nhưng bị cơ quan chức năng Đức bắt giữ.
NIS nhận định có khả năng các cuộc biểu tình phản đối quy định bắt buộc tiêm vắc-xin tại một số nước châu Âu sẽ bị biến tướng thành biểu tình bạo lực hoặc thành mục tiêu của khủng bố.
Tuy nhiên, nguy cơ khủng bố không chỉ tồn tại ở các nước phát triển phương Tây hay khu vực bất ổn, mà còn tiềm ẩn cả tại Hàn Quốc. Trong năm ngoái, một nhóm 5 người đã bị NIS phối hợp với Cảnh sát bắt giữ, trong đó có một người Nga bị khởi tố với nghi ngờ gửi tiền cho tổ chức khủng bố Syria. Tất cả những người này đã bị Tòa án Hàn Quốc công nhận tội danh.
Kể từ sau khi Luật phòng chống khủng bố được thực thi, số bài viết trên mạng tuyên truyền, kích động khủng bố bị NIS ngăn chặn là 489 trường hợp, có xu hướng gia tăng mạnh gần đây. Không chỉ dừng lại ở đó, các tổ chức khủng bố quốc tế và thế lực đi theo khủng bố gần đây còn phát tán các nội dung như cách chế tạo bom trên mạng. Chúng còn lập các tài khoản nạp tiền ảo, như bitcoin để quyên góp tiền khủng bố, tránh bị truy bắt.
Một quan chức NIS nhấn mạnh Hàn Quốc khó có thể tự tin là "an toàn với khủng bố", trong bối cảnh liên tục phát hiện các trường hợp kích động, hỗ trợ tiền trực tiếp cho tổ chức khủng bố từ những năm 2010 trở lại đây.