Về việc Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden chậm trễ bổ nhiệm Đại sứ tại Hàn Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết Washington đang nỗ lực để bổ nhiệm sớm vị trí này. Tuy nhiên, việc đề cập tới vấn đề bổ nhiệm nhân sự của nước khác là không thích hợp.
Vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã bị bỏ trống 11 tháng, kể từ sau khi cựu Đại sứ Harry Harris được bổ nhiệm dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi vị trí này tháng 1 năm nay khi Chính phủ mới của Tổng thống Biden ra mắt.
Sau đó, cựu Phó Đại sứ Robert Rapson giữ chức Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc cho tới tháng 7. Hiện Phó Đại sứ Chris del Corso đang giữ chức Quyền Đại sứ cho tới nay.
Thông thường, để bổ nhiệm Đại sứ mới tại một nước khi thay thế chính quyền, Chính phủ Mỹ sẽ phải tiến hành các quy trình chỉ định ứng cử viên, phê chuẩn tại Thượng viện. Quá trình này thường mất vài tháng, nên việc để trống vị trí Đại sứ là điều không thể tránh khỏi. Trước khi ông Harris giữ chức Đại sứ tại Hàn Quốc, vị trí này cũng đã bị bỏ trống 1 năm 6 tháng.
Tuy nhiên, đã gần một năm kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Biden ra mắt, vị trí Đại sứ tại Seoul vẫn chưa được giao cho ai, khiến không ít ý kiến lo ngại.
Trong khi đó, chính giới Mỹ cũng có ý kiến hối thúc Chính phủ nhanh chóng bổ nhiệm Đại sứ tại Hàn Quốc. Thượng nghị sĩ Jon Ossoff (đảng Dân chủ) ngày 17/12 (giờ địa phương) đã gửi thư đề nghị Tổng thống Biden sớm bổ nhiệm Đại sứ tại Seoul.
Quan chức ngoại giao nói trên nhấn mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang phát triển trở thành một mối quan hệ toàn diện, đôi bên cùng có lợi nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng 5 vừa qua. Hai bên đang duy trì mối quan hệ tốt nhất từ trước tới nay.