Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 21/12, Hàn Quốc ghi nhận thêm 5.202 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.144 ca phát sinh trong cộng đồng và 58 ca ngoại nhập.
Số ca nhiễm COVID-19 nặng là 1.022 ca, quay lại mốc trên 1.000 ca sau một ngày. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc hai ngày liên tiếp vượt mức 80%, và gần 90% ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận.
Ngoài ra, thêm 49 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 227 ca tại Hàn Quốc.
Chính phủ đang tập trung nâng cao tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi ba nhằm giảm số ca nhiễm mới và ca bệnh nặng. Tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi bổ sung đạt khoảng gần 25% dân số và 60% ở người trên 60 tuổi.
Trong khi đó, công tác tiêm chủng cho thanh thiếu niên cũng bắt đầu cho thấy kết quả phòng dịch rõ rệt. Số ca nhiễm là học sinh trung học cơ sở tuy tăng nhẹ, song tỷ lệ lây nhiễm đã giảm. Số ca nhiễm là học sinh tiểu học, đối tượng chưa tiêm chủng lại tăng gấp hai lần trong hai tuần trở lại đây. 19 ca bệnh nặng trong số ca nhiễm là người dưới 19 tuổi đều chưa được tiêm phòng.
Về giường bệnh, Chính phủ đã bổ sung thêm tổng cộng 1.287 giường bệnh so với tuần trước, gồm 49 giường cho bệnh nhân nặng, 621 giường tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm. Từ nay đến cuối năm, 4 bệnh viện chuyên khoa cơ sở có giường áp lực âm có khả năng lọc máu cũng sẽ được đưa vào vận hành để điều trị cho bệnh nhân ngoại trú. Chính phủ dự kiến chỉ định giường bệnh riêng cho sản phụ nhiễm bệnh cần cấp cứu.
Chính phủ đã chi 19,6 tỷ won (16,45 triệu USD) nhằm hỗ trợ nhân lực tạm thời cho trung tâm y tế các địa phương. Theo đó, mỗi trung tâm y tế tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ được bổ sung thêm 12 nhân lực, và địa phương khác là từ 4 đến 8 người.